MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xử lý 148 khu dân cư tự phát ở Cần Thơ: Ưu tiên an dân và an ninh trật tự

Tạ Quang LDO | 15/04/2023 06:33

Cần Thơ - 148 khu dân cư tự phát mọc lên nhiều năm trên địa bàn TP. Cần Thơ, tập trung ở các quận trung tâm như Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến việc xử lý 148 khu dân cư tự phát mọc lên nhiều năm trên địa bàn TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP. Cần Thơ cho biết Sở đang tiến hành các thủ tục. Về quan điểm xử lý 148 khu dân cư tự phát này không có gì thay đổi so với báo cáo đề xuất trước đây.

Ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở TNMT TP. Cần Thơ thông tin về việc xử lý 148 khu dân cư tự phát ở TP. Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Theo đó, phương án xử lý các khu dân cư tự phát này dự kiến chia thành 3 dạng:

Cụ thể, dạng thứ nhất là các khu dân cư tự phát nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng (căn cứ quy hoạch phân khu chức năng 1/5.000). Trường hợp này đề xuất theo hướng cho phép nhà đầu tư, người dân ở các khu dân cư này tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo đủ tiêu chuẩn để cho tồn tại.

Trường hợp thứ hai là các khu dân cư tự phát có một phần phù hợp quy hoạch, một phần không phù hợp. Đối với các khu dân cư dạng này, phần phù hợp quy hoạch thì cho phép tồn tại theo hướng xử lý như trên.

Dạng thứ ba là các khu dân cư hoàn toàn không phù hợp quy hoạch thì phương án xử lý là yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không giải quyết bất cứ thủ tục gì. Khi nào liên quan đến dự án nào cần thu hồi thì xử lý theo dự án đó. Nếu công trình nào tác động xấu môi trường, cản trở đường nước, cản trở giao thông thì bắt buộc phải tháo dỡ.

Một khu dân cư tự phát ở quận Ninh kiều, TP. Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Ông Kiên cũng thông tin thêm, các phương án đề xuất này, sau khi thông qua Ban Thường vụ Thành ủy thì có yêu cầu nên làm rõ mỗi dạng như vậy bao nhiêu trường hợp.

Ông Kiên lấy ví dụ, trong 148 khu dân cư tự phát này có bao nhiêu khu phù hợp quy hoạch, mỗi khu như vậy có bao nhiêu hộ, từng hộ cụ thể sử dụng đất có đúng mục đích hay không, có giấy phép xây dựng không,...

Theo Phó Giám đốc Sở TNMT TP Cần Thơ, sau khi rà soát 148 khu thì chỉ còn 134 khu. Số lượng các hộ dân vào ở đông, chủ yếu là cán bộ, công chức, còn dân kinh doanh bất động sản không vào đây. Vì các hộ dân này cũng đi làm nên việc rà soát, nắm thông tin tốn nhiều thời gian.

“Hiện nay, tiến độ rà soát đã xong, đang hoàn thiện để báo cáo cho lãnh đạo thành phố ban hành xử lý 148 khu dân cư tự phát này. Quan điểm xử lý thì vẫn như đề xuất trước đây. Việc này đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và trách nhiệm của người phân lô bán nền trước đây. Điều quan trọng là trong quá trình xử lý các khu dân cư tự phát này còn hướng đến mục tiêu lớn nhất là phải an dân và bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương”, ông Kiên nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn