MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy chè của Công ty TNHH một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc tại Lai Châu. Ảnh: Thanh Bình.

Xử lý nghiêm Nhà máy chè hoạt động chui trên đất nông nghiệp ở Lai Châu

Long Nguyễn LDO | 30/03/2023 10:30
UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các sở, ban, ngành tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của Nhà máy chè hoạt động chui ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường.

Ngày 10.3, Báo Lao Động đã có bài phản ánh "Nhà máy chè khổng lồ hoạt động chui trên đất nông nghiệp".

Theo đó từ thời điểm tháng 2.2022, dù chưa được các cấp chức năng cho phép, Công ty TNHH Một thành viên giống vật tư Nông nghiệp Tây Bắc do ông Đỗ Việt Trung làm Giám đốc đã cho xây dựng một nhà máy chè trên diện tích hàng ngàn m2 tại xã Bằng Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Không chỉ vậy, công trình xây dựng còn án ngữ trên diện tích đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Mặc dù đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt với số tiền từ vài chục đến cả trăm triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ, hoàn nguyên, nhưng công ty này không những không chấp hành mà còn tiếp tục công khai hoạt động suốt thời gian qua.

Vậy nhưng sau khi đăng bài phản ánh, thay vì có biện pháp cứng rắn nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thì ngày 20.3.2023, UBND tỉnh Lai Châu lại ban hành Quyết định chấp thuận cho nhà máy được đầu tư, xây dựng.

Trước sự việc này, ngày 26.03.2023, Báo Lao Động tiếp tục có bài Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư, chuyển tải góc nhìn của các chuyên gia pháp lý về quyết định kể trên.

Sau đó ngày 27.03.2023, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn số 1077/UBND-KTN nội dung nêu rõ:

Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở NNPTNT, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND huyện Tam Đường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật với Dự án nhà máy chế biến chè tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường.

Yêu cầu Chủ đầu tư dừng ngay việc hoạt động của nhà máy khi chưa đủ điều kiện; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31.3.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn