MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an bắt giữ một tàu khai thác cát. Ảnh: PV

Xử phạt gần 600 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

H.Nguyên LDO | 17/09/2019 09:27
Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông ngoài công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa còn tích cực vận động người dân tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo thiếu tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông (đóng trên địa bàn TP Cần Thơ) - Bộ Công an ngày 17.9 cho biết, trong 9 tháng năm 2019, Thủy đoàn II đã tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện 3 cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội trên đường thủy; tổ chức 306 ca tuần tra kiểm soát với 1.221 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến gần 8.000 lượt người tham gia giao thông; kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 568 trường hợp, phạt tiền nộp kho bạc trên 805 triệu đồng.

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát sỏi trái phép 5 trường hợp, phạt trên 80 triệu đồng va tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Hiện Thủy đoàn II đang triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, hoán cải sửa chữa phương tiện.

Đặc biệt, tháng 5.2019, Thủy đoàn II phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh thành công chuyên án về kinh doanh, vận chuyển, mua bán xăng dầu giả do đối tượng Trịnh Sướng (ngụ tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn