MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc vùng dự án Khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh giai đoạn 2. Ảnh: Bảo Trung

Xuất hiện dấu hiệu sạt lở vùng giáp ranh dự án của Công ty Trung Nguyên

BẢO TRUNG LDO | 18/10/2023 15:41

Đắk Lắk - Tại khu vực giáp ranh dự án giai đoạn 2, khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh do Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) làm chủ đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk đã xuất hiện tình trạng sạt lở, trực tiếp đe dọa an toàn, tính mạng của người dân.

Ngày 18.10, nguồn tin của Lao Động xác nhận, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo quá trình thực hiện Dự án đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh (do Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên làm chủ đầu tư - PV) và kết quả kiểm tra thực tế tại khu vực dự kiến đầu tư Dự án xây dựng kè chống sạt lở khu vực Suối Xanh (do UBND TP Buôn Ma Thuột đề xuất - PV).

Qua kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng tại khu vực Suối Xanh, xác định đang có một số vị trí ta luy đất với độ chênh cao lớn khoảng 17m. Một số vị trí đã có hiện tượng sạt lở và một số nởi khác nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân sinh sống tại khu vực.

Do đó, các sở, ngành thống nhất báo cáo tham mưu UBND tỉnh giao UBND TP.Buôn Ma Thuột khẩn trương khảo sát, hiện trạng dọc tuyến và có phương án thiết kế đảm bảo an toàn tại khu vực, triển khai thực hiện đầu tư dự án Xây dựng kè chống sạt lở khu vực Suối Xanh đảm bảo theo quy định.

Khu vực giáp ranh vùng dự án có dấu hiệu sạt lở đe dọa an toàn tính mạng của người dân. Ảnh: Bảo Trung

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk: Đối với phần diện tích đất xây dựng kè thuộc ranh giới quy hoạch của Dự án đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh giai đoạn 2 thì sẽ giảm trừ khoảng 5.970,0m2 sau khi cơ quan có thẩm quyền giao đất cho nhà đầu tư.

Còn với 16 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở (nằm ngoài ranh giới dự án Suối Xanh), trong giai đoạn lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng kè chống sạt lở thì UBND TP Buôn Ma Thuột theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời dân cư đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản khi cần thiết.

Cơ quan chức năng phải cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực đang có diễn biến sạt lở, thực hiện các biện pháp xử lý để hạn chế sạt lở, tổ chức xác định mức độ sạt lở.

Trường hợp cần phải thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thì chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định.

Trước đó, như Lao Động thông tin, người dân vùng giáp ranh dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh giai đoạn 2 do Công ty Trung Nguyên làm chủ đầu tư, đang lo lắng vì sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản.

Tháng 8.2023, UBND TP Buôn Ma Thuột tiếp tục có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đầu tư dự án xây kè chống sạt lở tại khu vực Suối Xanh (từ khu dân cư sau hẻm 12 Nguyễn Văn Trỗi đến khu dân cư sau hẻm đường Đoàn Thị Điểm).

Trước đó, tháng 12.2020, dự án xây kè chống sạt lở đã hoàn thiện khâu chuẩn bị đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện do vướng các pháp lý, với ranh giới quy hoạch Dự án đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh.

Việc đầu tư dự án xây kè chống sạt lở tại khu vực này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của 16 hộ dân đang sinh sống tại đây. Tuy nhiên, diện tích thực hiện dự án xây kè chống sạt lở khu vực Suối Xanh phần lớn nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch của dự án Suối Xanh giai đoạn 2.

UBND thành phố đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Công ty Trung Nguyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 của dự án Suối Xanh. Doanh nghiệp cần sớm giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực nằm trong ranh dự án, đồng thời khẩn trương có biện pháp đầu tư chống sạt lở, sụt lún.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn