MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo trong năm 2024. Ảnh: Tân Long

Xuất khẩu gạo và rau quả tiếp tục là điểm sáng

Phong Nguyễn LDO | 06/06/2024 09:00

So với nền tăng trưởng cao của năm trước, xuất khẩu (XK) một số mặt hàng 5 tháng đầu năm 2024 đã tăng cao, trong đó, gạo tăng 38,2%; rau quả tăng 28,1%. Gạo và rau quả tiếp tục chiếm vị trí “át chủ bài” trong nhóm nông sản XK 5 tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu rau quả tiếp tục bứt phá

Theo Bộ NNPTNT, ngày 28.5 vừa qua, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã cập cảng hàng không sân bay Charles de Gaulle (Paris - Pháp). Đây là lô vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đầu tiên của vụ mùa 2024 đạt tiêu chuẩn GlobalGap được XK đi châu Âu, do Công TY ACEM nhập khẩu bằng đường hàng không, đảm bảo lưu giữ được tối đa chất lượng và hương vị của quả vải Việt Nam.

Ngày 30.5, đại diện doanh nghiệp thuộc Tập đoàn AEON (Nhật Bản) đã về khảo sát, đánh giá vùng trồng vải thiều XK tại Thanh Hà (Hải Dương). DN nhập khẩu dự báo, sản lượng vải XK sang Nhật mùa vải năm nay dự kiến khoảng 30 tấn, tăng 120% so với năm trước.

Vải thiều, sầu riêng, thanh long… chỉ là số ít trong hàng chục mặt hàng trái cây đang được Việt Nam XK ra thế giới. Số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2024, XK rau quả đạt kim ngạch 2,5 tỉ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho hay: Trong 5 tháng đầu năm 2024, XK sầu riêng sang Trung Quốc vẫn dẫn đầu nhóm hàng trái cây vào thị trường này cả về sản lượng lẫn giá trị. Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam.

Ông Đặng Phúc Nguyên nhận định, hoạt động XK rau quả của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới nhờ nguồn cung nội địa dồi dào.

Đặc biệt, Việt Nam đang có thêm cơ hội XK mặt hàng này khi năm nay Thái Lan - quốc gia dẫn đầu về cung ứng sầu riêng - có sản lượng và chất lượng bị sụt giảm do hạn hán. Hơn nữa, năm 2024, Việt Nam được cấp mã vùng trồng tăng gấp đôi so với năm 2023 nên dự báo kim ngạch XK sẽ tăng mạnh.

Theo Bộ NNPTNT, Việt Nam đang xúc tiến đàm phán mở cửa thị trường cho sản phẩm sầu riêng bóc múi đông lạnh sang thị trường Trung Quốc và XK sầu riêng quả tươi sang thị trường Ấn Độ.

Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo trong năm 2024. Ảnh: Tân Long

Giá gạo XK tiếp tục ở mức “đỉnh”

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và trúng thầu 100.000 tấn gạo cung ứng cho Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Perum Bulog), với giá trị 55 triệu USD. DN này sẽ hoàn tất thủ tục XK và thu tiền về vào tháng 8 tới.

Hiện tại, các DN XK gạo như Intimex, Dương Vũ, Trung An… đang đẩy mạnh XK gạo sang các thị trường tiềm năng, đặc biệt là các thị trường Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU…

Theo Bộ NNPTNT, trong 5 tháng đầu năm 2024 Việt Nam đã XK 4,15 triệu tấn gạo, đem về 2,65 tỉ USD, tăng 14,7% về lượng và 38,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, gạo có giá XK bình quân 638 USD/tấn, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 5.6.2024, giá gạo XK của Việt Nam trên thị trường thế giới ở mức 573 USD/tấn (gạo 5% tấm), 552 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 483 USD/tấn (gạo 100% tấm). So với các nước XK gạo truyền thống, gạo XK của Việt Nam đang thấp hơn gạo Thái Lan và Pakistan, đây cũng là lợi thế cạnh tranh của gạo Việt khi chào bán trên thị trường thế giới.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam - cho biết, với những dấu hiệu trên cho thấy, Việt Nam có thể vượt mục tiêu XK 7,6 triệu tấn gạo trong năm 2024 và Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nhập khẩu lúa gạo của thế giới.

Thông tin từ Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho hay, năm 2024, diện tích lúa ước đạt 7,09 triệu hécta, năng suất trung bình đạt 61,2 tạ/ha, tăng khoảng 0,2 tạ/ha so với năm 2023; sản lượng ước đạt 43,4 triệu tấn thóc. Từ nay đến cuối năm, diện tích gieo cấy lúa dự kiến đạt khoảng 2,89 triệu hécta; diện tích thu hoạch dự kiến đạt 4,45 triệu hécta và sản lượng dự kiến là 25,56 triệu tấn. "Việt Nam còn dư lúa gạo, đủ để xuất khẩu từ 7-8 triệu tấn" - ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn