MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin Việt Nam trao quà (ảnh Nhật Hồ)

Xúc động buổi trao quà cho nạn nhân chất độc da cam tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ LDO | 04/01/2020 15:40
Ngày 4.1, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam tổ chức trao quà Tết cho những nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam tại Bạc Liêu. Những phần quà xuân tuy nhỏ nhưng đầy tình cảm sẻ chia đến những cuộc đời kém may mắn.

Tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang cho biết: Bạc Liêu luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Trong 10 năm qua, Bạc Liêu và các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin trong tỉnh đã vận động hơn 12,5 tỉ đồng, trong đó dành xây dựng 107 căn nhà “mái ấm da cam”, tặng phương tiện và hỗ trợ vốn sản xuất cho 86 hộ gia đình, trao tặng gần 600 xe lăn, 9 xe lắc, 47 xe đạp, khám cấp thuốc điều trị hơn 500 nạn nhân, tặng quà tết và ngày 10.8 hàng năm gần 12.100 lượt gia đình, góp vốn cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội xây nhà nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ điều trị bệnh nặng, cấp học bổng, thăm trợ giúp, phúng điếu khi nạn nhân từ trần.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang trao quà cho những gia đình khó khăn (ảnh Nhật Hồ)

Bạc Liêu cũng đã xây dựng 2 dãy nhà tiếp nhận nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc tại gia đình, tập trung vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng…

Bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin Bạc Liêu trao quà (ảnh Nhật Hồ)

This browser does not support the video element.

Cảnh nhận quà của nạn nhân, thân nhân nạn nhân phơi nhiễm chất độc màu da cam/Dioxin Bạc Liêu (Clip Nhật Hồ)

Ban tổ chức đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1.150.000 đồng) cho 50 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Những phần quà này là những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và của cộng đồng gửi tặng các nạn nhân chất độc da cam… Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự động viên, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Khập khiễng bước lên nhận quà (ảnh Nhật Hồ)
Nghe gọi tên, vẫn vô tư ngồi chờ (ảnh Nhật Hồ)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn