MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khoáng sản tập kết sát bờ sông và xả thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Việt Bắc.

Xưởng gỗ trái phép ở Thái Nguyên công khai hoạt động, xả thải ra môi trường

Nhóm PV LDO | 28/06/2024 06:00

Thái Nguyên - Xưởng gỗ và bến thủy nội địa của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng (TP Phổ Yên) thiếu hồ sơ pháp lý, hết hạn giấy phép nhưng vẫn công khai hoạt động, xả thải ra môi trường.

Xưởng gỗ trái phép trên đất giao thông

Theo đơn thư của người dân phường Trung Thành (TP Phổ Yên), Báo Lao Động đã phản ánh về hoạt động tập kết, chế biến gỗ thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng (Công ty Phát triển rừng) ngay cạnh khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khiến hàng chục hộ dân lo lắng.

Đáng nói, hoạt động chế biến, tập kết gỗ của Công ty Phát triển rừng đều chưa đủ hồ sơ pháp lý và từng bị chính quyền địa phương yêu cầu dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 6.6.2024 UBND tỉnh Thái Nguyên mới có Quyết định số 1206 giao gần 30.000 m2 đất cho Công ty Phát triển rừng để thực hiện Dự án cảng thủy nội địa - kho bãi tập kết và trung chuyển vật liệu các loại. Trong đó thể hiện rõ mục đích sử dụng là đất giao thông.

This browser does not support the video element.

Xưởng gỗ, bến thủy nội địa dù chưa đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép chờ cấp lại nhưng vẫn công khai hoạt động. Video: Việt Bắc.

Tuy nhiên, trước khi có quyết định giao đất số 1206, diện tích đất nói trên một phần là diện tích đất lúa, đất giao thông và đã bị Công ty Phát triển rừng sử dụng dựng lên loạt hạng mục công trình, máy móc phục vụ cho hoạt động băm gỗ.

Trong suốt gần 1 năm hoạt động khi chưa được phép, việc tập kết, chế biến gỗ đã phát sinh bụi, tiếng ồn, mùi từ gỗ băm không che chắn nằm sát khu dân cư ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân.

Trước đó, báo cáo số 31 ngày 22.5.2024 của UBND phường Trung Thành gửi các cơ quan chức năng của TP Phổ Yên đã nêu rõ, Công ty Phát triển rừng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa xin cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động và chưa thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường.

UBND phường Trung Thành đã yêu cầu Công ty Phát triển rừng dừng các hoạt động, đồng thời khắc phục vấn đề vệ sinh môi trường do hoạt động của công ty gây ra. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó hoạt động tại xưởng chế biến, tập kết gỗ của Công ty Phát triển rừng vẫn diễn ra bình thường.

Bến thủy hết hạn vẫn hoạt động, xả thải ra môi trường

Theo ghi nhận của PV thời điểm tháng 6.2024, ngoài hoạt động sản xuất, tập kết gỗ băm, tại đây còn tập kết lượng lớn khoáng sản thiếu các biện pháp bảo vệ môi trường.

Số khoáng sản có màu đen được những xe tải trọng lớn vận chuyển, mang đến tập kết sát khu vực ven sông Công, nơi có những tàu thuyền đã nằm chực chờ sẵn. Cách đó không xa, một số nhân công đang hì hụi phun nước để rửa số khoáng sản có màu đen.

Dòng nước thải đen kịt chảy ra, ngấm xuống đất, ứ đọng và tràn xuống sông, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước, hệ sinh thái khu vực.

Ông Nguyễn Đình Làn, tổ dân phố Thu Lỗ (phường Trung Thành) cho hay: "Ngoài sản xuất gỗ, họ còn tập kết cả khoáng sản tại đây, rửa, xả thải trực tiếp ra môi trường, đe dọa sức khỏe người dân. Chúng tôi có ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa có bất phương án xử lý dứt điểm".

Ngày 27.6, trao đổi với PV, ông Trần Quang Phong - Chủ tịch UBND phường Trung Thành cho biết, địa phương đã yêu cầu Công ty Phát triển rừng di chuyển toàn bộ số gỗ băm ra khỏi khu vực bãi tập kết.

Cũng theo ông Phong, trước đó khi có thông tin phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, yêu cầu Công ty phải dừng hoạt động tuy nhiên phía đơn vị chưa nghiêm túc chấp hành.

"Đối với bến thủy của Công ty Phát triển rừng hiện đã hết hạn giấy phép và đang trong thời gian chờ hướng dẫn cấp lại. Số khoáng sản tập kết lộ thiên sát khu vực sông Công nằm trong phần đất của công ty tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường", Chủ tịch UBND phường Trung Thành thông tin.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Xưởng gỗ băm dù bị yêu cầu dừng vẫn hoạt động rầm rộ.
Khu vực tập kết, chế biến gỗ (băm gỗ) của Công ty Phát triển rừng rộng hàng nghìn m2 trên đất vốn được cấp để sử dụng làm đất giao thông.
Bãi tập kết khoáng sản của Công ty Phát triển rừng nằm sát ven sông.
Nhân công rửa số khoáng sản nằm lộ thiên.
Dòng nước đen kịt được xả thải trực tiếp ra sông Công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn