MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Yên Bái chỉ đạo kiểm tra thần y đồn thổi chữa khỏi ung thư

Bảo Nguyên LDO | 29/08/2024 18:58

Sở Y tế tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên đã có phản hồi sau bài viết về thần y đồn thổi “3 phút chữa khỏi ung thư” đăng tải trên Báo Lao Động.

Ngày 29.8, thông tin đến Lao Động, BS Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái khẳng định: “Thông tin đồn thổi ông Hoàng Văn Minh (thầy lang Minh Thế) chữa khỏi bệnh ung thư là sai và cơ sở này cũng đang hoạt động không phép”.

“Tôi đã có chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Lục Yên kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khám chữa bệnh tự phát của thầy lang này”, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái thông tin.

Trong văn bản gửi UBND huyện Lục Yên, Sở Y tế tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép của thầy lang Minh Thế như Báo Lao Động nêu có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho người bệnh.

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đề nghị UBND huyện Lục Yên chỉ đạo cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra đối với việc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không phép của ông Hoàng Văn Minh; tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định; tuyên truyền người dân không đến khám chữa bệnh tại cơ sở không có giấy phép.

Những ngày đầu tháng 7 Âm lịch, hàng trăm người bệnh xếp hàng, vạ vật mong được “3 phút chữa khỏi ung thư” với thần y đồn thổi ở Yên Bái. Ảnh: Bảo Nguyên

Cũng trong ngày 29.8, UBND huyện Lục Yên có văn bản gửi Công an huyện, Trung tâm Y tế, UBND xã Minh Tiến… liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về việc thầy lang Minh Thế hành nghề tự phát.

UBND huyện Lục Yên yêu cầu Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Minh Tiến làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý người ngoài tỉnh đến khám bệnh tại nhà ông Hoàng Văn Minh ở thôn Làng Sảo.

Công an huyện, Trung tâm Y tế cử cán bộ tham gia, phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định của UBND huyện Lục Yên.

Thầy lang Minh Thế hoạt động tự phát 5 - 6 năm nay nhưng không bị xử lý. Ảnh: Bảo Nguyên

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra hoạt động khám bệnh, bốc thuốc Nam của ông Hoàng Văn Minh để kịp thời tham mưu, xử lý vi phạm (nếu có).

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân cảnh giác không sử dụng các loại thuốc Nam, thuốc đông y không rõ nguồn gốc, không được kiểm nghiệm chất lượng, không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, tránh tình trạng xảy ra ngộ độc, suy đa tạng… ảnh hưởng đến sức khỏe.

UBND xã Minh Tiến thường xuyên nắm tình hình hoạt động khám bệnh, bốc thuốc Nam đối với thầy lang Minh Thế để kịp thời báo cáo UBND huyện Lục Yên tuyên truyền, vận động các cơ sở hành nghề khám bệnh bốc thuốc Nam tuân thủ các quy định.

Theo tiết lộ của hàng xóm, ngày cao điểm thầy lang Minh Thế bán 600 túi thuốc Nam cho người bệnh, thu về hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Triệu Ngọc Đương, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Minh Tiến cho biết: Thầy lang Minh Thế tên là Hoàng Văn Minh, sinh năm 1967 ở thôn Làng Sảo, chưa được cấp phép hành nghề nhưng đã chữa bệnh tự phát mấy năm nay.

“Mọi người cứ đồn nhau ông ấy chữa khỏi bệnh ung thư nên kéo về đây, có ngày cả trăm người. Chúng tôi chẳng rõ ông ấy có chữa khỏi thật không vì toàn người ở nơi khác đến chứ người địa phương không đến đây chữa bệnh, mua thuốc”, ông Triệu Ngọc Đương nói.

Mỗi tháng, thầy lang này chỉ hoạt động từ ngày 1 đến ngày 11 Âm lịch. Tất cả bệnh nhân từ viêm mãn tính, ung thư đến xương khớp, dạ dày... sau khi khám đều được nhận các túi thuốc với giá 400.000 đồng, thành phần na ná nhau với cùng lời dặn: Thuốc không được rửa, không được làm mất đi vụn nhỏ trong túi thuốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn