MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tháng 2.2020, diễn ra lễ khởi công dự án cảng Mỹ Thủy ở vị trí này, rồi im lặng cho đến nay. Ảnh: Hưng Thơ.

Yêu cầu cảng biển có vốn đầu tư 14.000 tỉ đồng thi công vào tháng 9.2023

HƯNG THƠ LDO | 08/08/2023 19:03

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn tất các thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy vào tháng 9.2023.

Ngày 8.8, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện Hải Lăng và Công ty Cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy để tổ chức thi công vào tháng 9.2023.

Theo đó, Khu bến cảng Mỹ Thuỷ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019. Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy. Dự án có quy mô gồm 10 bến với tổng vốn đầu tư 14.234 tỉ đồng. Ở giai đoạn 1 sẽ đầu tư 4 bến với tổng vốn đầu tư 4.946 tỉ đồng.

Vào cuối tháng 2.2020, Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự án. Tuy nhiên, sau lễ khởi công đến nay, dự án chưa được xây dựng.

Theo ông Lê Đức Tiến, hiện dự án đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương.

Đơn cử, dự án chưa hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đưa dự án ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Trước vướng mắc này, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao các đơn vị đăng ký lịch làm việc với lãnh đạo bộ, ngành Trung ương để giải quyết dứt điểm trước ngày 20.8.2023.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng còn lại ở giai đoạn 1 là 13,4 ha/133,67 ha, tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Hải Lăng tập trung nhân lực, phối hợp với các đơn vị hoàn thành trước ngày 30.8.2023…

“Ngoài giải quyết các vướng mắc nói trên, chúng tôi đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy và các bộ phận liên quan để rà soát, tính toán khối lượng công việc để đảm bảo các điều kiện thi công dự án theo quy định” – ông Lê Đức Tiến, cho biết.

Được biết, Khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Hiện, nhu cầu vận chuyển hàng hóa vào các cảng biển khu vực miền Trung tăng cao, đặc biệt là nguồn than đá. Đây là cơ hội lớn, là động lực để đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy. Tuy nhiên, dự án này sau khởi công lại nằm yên một thời gian dài và UBND tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần ra “tối hậu thư”. Gần đây, nhà đầu tư bày tỏ nguyện vọng đầu tư “nghiêm túc”, và đang triển khai các thủ tục liên quan để tiến xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn