MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gạo được vận chuyển về giao tận tay các hộ gia đình vùng bị chia cắt do lũ lụt tại huyện Minh Hoá. Ảnh: Lê Phi Long

Yêu cầu người dân dự trữ lương thực đề phòng chia cắt dài ngày do mưa lũ

LÊ PHI LONG LDO | 18/10/2023 16:17

QUẢNG BÌNH - Trước tình hình diễn biến phức tạp do mưa bão, UBND tỉnh chỉ đạo cấm biển, lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, yêu cầu người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đề phòng bị chia cắt dài ngày do mưa lũ...

Ngày 18.10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa bão, đã liên tục có công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó. Lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi Phòng không ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hoá), tổ dân phố 8 thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hoá), bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá)...

Đồng thời, yêu cầu người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đề phòng bị chia cắt dài ngày do mưa lũ. Lưu ý ở khu vực biên giới, chính quyền các xã phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng tại địa phương dự phòng lương thực, thực phẩm để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khó khăn khi có tình huống xấu; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu...

This browser does not support the video element.

Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng vận chuyển gạo cho vùng đồng bào thuộc xã Thượng Hóa và các bản khu vực biên giới xã Trọng Hóa (huyện Minh Hoá). Thực hiện: Lê Phi Long

Không được chủ quan để xảy ra thiệt hại về người, tàu thuyền do mưa bão; triển khai công tác bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, không để tàu thuyền hư hỏng do va chạm khi neo đậu.

Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cấm biển bắt đầu từ 0h ngày 18.10 cho đến khi biển an toàn theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu các địa phương quán triệt phương châm “4 tại chỗ”; rà soát phân công nhiệm vụ các thành viên; củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có đội xung kích phòng chống thiên tai tại cộng đồng; rà soát, bổ sung phương án ứng phó theo từng tình huống thiên tai trên địa bàn phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương...

Tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các địa phương đảm bảo dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, pin dự phòng, vật tư y tế... phòng bị chia cắt dài ngày, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc sinh sống. Theo đó, kế hoạch dự trữ lương thực, hàng hóa có 3 phương án gồm: Dự trữ hàng hóa (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm) khi bị chia cắt, cô lập do lũ lụt; dự trữ hàng hóa khắc phục hậu quả sau lũ lụt, bão và phương án hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trong tỉnh dự trữ hàng hóa tại chỗ.

Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình có mưa to khiến nhiều nơi ngập cục bộ. Trên các tuyến biên giới có trên 20 thôn, bản bị cô lập, chia cắt. Khu vực Hung Trâu dẫn vào 3 bản Mò O Ồ Ồ, Ón, Yên Hợp, xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) hiện vẫn ngập sâu 1,5m với chiều dài 400m, các phương tiện không qua lại được; nhiều địa phương khác tại huyện Quảng Ninh, huyện Tuyên Hoá cũng đang bị chia cắt cục bộ do nước lũ dâng cao. Dự báo những ngày tới có mưa lớn diện rộng, khả năng cao ngập cục bộ, giao thông chia cắt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương vùng bị cô lập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn