MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 tòa chung cư mini bị song sắt, chuồng cọp quây kín tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Giang

Yêu cầu UBND quận Thanh Xuân tổng kiểm tra chung cư mini, báo cáo trước 30.9

Tùng Giang LDO | 15/09/2023 13:56

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) không chỉ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn làm lộ rõ vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của loại hình nhà ở này.

Vi phạm nối tiếp vi phạm

Sự việc thương tâm khiến 56 người tử vong tại đám cháy kinh hoàng ở chung cư mini tại Khương Hạ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng. Theo Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD của UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 11.3.2015, bị can Nghiêm Quang Minh (số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình - đang bị Công an TP Hà Nội tạm giam để điều tra trong vụ án "Vi phạm quy định về PCCC" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự) chỉ được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo thiết kế cao 6 tầng, 1 lửng và tum thang có không gian kỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng là 1.165,9m2; tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang); mật độ xây dựng là 70%.

Nhưng qua thực tế, chung cư này đã được xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum. Đáng nói, điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại công trình này không bảo đảm. Ngoài ra, bị can Minh còn vi phạm quy định pháp luật khi xin xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhưng lại khai thác công trình thành nhà chung cư để bán.

Hiện trường vụ cháy tại căn chung cư mini phố Khương Hạ.

Trong ngày 14.9, tại một chung cư mini khác của bị can này ở tòa nhà số 58B-C ngõ 117 Thái Hà, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cùng UBND và Công an phường Trung Liệt đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định PCCC và CNCH, và hàng loạt sai phạm tại đây đã được chỉ rõ.

Theo cơ quan chức năng, tòa nhà nằm trong ngõ 117 Thái Hà, xe chữa cháy không tiếp cận trực tiếp được công trình, chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ trước lối vào tòa nhà (khoảng 100m). Ngoài ra, thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động. Một số khu vực trong tòa nhà chưa không có đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn. Tòa nhà chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói…

Quận ủy Thanh Xuân yêu cầu tổng kiểm tra, báo cáo trước 30.9.2023

Đây mới chỉ là hai công trình chung cư mini điển hình được cơ quan chức năng chỉ rõ những tồn tại về lý trật tự xây dựng, an toàn PCCC. Tại Hà Nội, còn rất nhiều chung cư mini đang tồn tại hoặc đang được xây dựng trong các ngõ nhỏ, ngách nhỏ.

Đơn cử, theo ghi nhận của Lao Động, tại khu vực Khương Hạ (nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng) cũng tồn tại nhiều công trình chung cư mini được thiết kế theo kiểu nhà ống, quy mô từ 5 đến 10 tầng nằm xen kẽ trong các khu vực có mật độ dân cư, người lao động, học sinh, sinh viên đông đúc. Trong đó, nhiều công trình được chủ đầu tư quây kín bằng chuồng cọp, chỉ có một lối thoát duy nhất là cổng chính ra vào.

Một chung cư mini nằm sâu trong ngách nhỏ chỉ vừa một người ra vào ở Khương Hạ.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ - cách hiện trường vụ cháy chung cư mini khoảng 50m) cho biết, trong ngõ này hiện tồn tại nhiều chung cư mini được xây dựng sát vách nhà dân nhưng thiếu lối thoát hiểm khẩn cấp, không có hệ thống báo cháy và cũng không có hệ thống cấp nước chữa cháy.

“Nếu xảy ra cháy như vừa rồi sẽ rất khó để dập lửa vì xe chữa cháy không thể vào được sâu trong hiện trường do lối đi quá nhỏ. Mấy ngày nay, người dân Khương Hạ chúng tôi chưa hết bàng hoàng và lo lắng về sự an nguy của gia đình trước công tác PCCC”, bà Hoa than thở.

Chuồng cọp quây kín cửa sổ một căn chung cư mini tại Khương Hạ.

Trước tình hình cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, mới đây, quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/QU về tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Trong đó, giao UBND quận tổng kiểm tra, rà soát 100% cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini; đánh giá rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể có liên quan đến công tác PCCC; báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy trước ngày 30.9.2023.

Cùng với đó, UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu Chủ tịch UBND 11 phường khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt là tại các chung cư mini, nhà tập thể cũ, khu nhà trọ, khu vực tập trung đông người. Quận yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC, kiên quyết đình chỉ hoạt động với các địa chỉ có vi phạm.

Không chỉ tại Thanh Xuân, UBND quận Đống Đa cũng đã ban hành Văn bản về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, quản lý đúng các quy định đảm bảo an toàn PCCC tại các công trình nhà ở cho thuê, sang tên chuyển nhượng để ở không đúng quy định. Chỉ đạo đội cảnh sát PCCC, công an các phường phối hợp với UBND 21 phường trên địa bàn tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với 100% các nhà cho thuê, chung cư mini.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn