MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

BMW 3.0 CS 1974 bản độ lại của 'Iron Man' Robert Downey

Thái Minh LDO | 30/08/2020 17:21
Bản độ BMW 3.0 CS 1974 là mẫu xe mới nhất của diễn viên thủ vai Iron Man - Robert Downey.
Hãng độ xe Mỹ SpeedKore khá nổi tiếng các sản phẩm như Ford, Dodge và Chevrolet. Ngoài BMW 3.0 CS 1974, tài tử Robert Downey còn sở hữu trong bộ sưu tập 2 thiết kế khác của SpeedKore là chiếc Chevrolet Camaro 1967 và Ford Mustang Boss 302 1970. Ảnh: Carscoops
BMW 3.0 CS 1974 được giữ lại thân xe kim loại nguyên bản. Theo Speedkore, lý do họ không tạo thân xe mới bằng carbon là vì Downey muốn giữ lại phong cách cổ điển. Ảnh: Carscoops
SpeedKore trang bị cho BMW 3.0 CS 1974 bộ mâm hợp kim của HRE kèm lốp Pirelli P Zero. Hãng độ xe còn sử dụng phanh của Brembo gồm kẹp phanh 6 piston ở phía trước và 4 piston ở phía sau cho chiếc xe của diễn viên Iron Man. Ảnh: Carscoops
Chiếc xe sử dụng động cơ 6 xy-lanh của BMW M5 E34. Xy-lanh của M5 E34 có 2 dung tích là 3.5L và 3.8L. SpeedKore không công bố chi tiết dung tích xy-lanh của chiếc xe này.
Nếu chiếc xe này thừa hưởng động cơ từ mẫu M5 tại thị trường Mỹ thì động cơ đó là 3.5L. Động cơ này có thể sản sinh ra công suất 315 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm. Ảnh: Carscoops
Khoang lái được tuỳ biến bởi SpeedKore và hãng nội thất ô tô Gabe’s Custom Interiors. Cả vô-lăng và viền đồng hồ đều được nhà thiết kế làm bằng gỗ. Ảnh: Carscoops

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn