MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cao điểm Tết, hàng không xin tăng 2.400 chuyến bay, được duyệt một nửa

Khánh Hoà LDO | 06/01/2017 15:49
Dù các hãng hàng không đã chào bán vé máy bay Tết từ cuối tháng 9/2016 và xin tăng khoảng 2.400 chuyến bay nhưng tới nay Cục HKVN mới chính thức phê duyệt lịch bay và chỉ thêm 1.270 chuyến trong 4 tuần trước và sau Tết.  

Theo đó, vào ngày 15.12.2016, Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh (slot) tại cảng hàng không Việt Nam họp về công tác slot Tết Nguyên đán 2017 với sự tham gia đầy đủ đại diện của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), các hãng hàng không Việt Nam, TCT Cảng hàng không Việt Nam, TCT Quản lý bay Việt Nam, các đơn vị phục vụ mặt đất hàng không và trên cơ sở các nguyên tắc được tất cả các đơn vị đồng thuận, Hội đồng đã phân bổ slot phục vụ  các chuyến bay tăng chuyến dịp Tết cho các hãng hàng không Việt Nam (ngoài các chuyến bay thường lệ) với tổng số 131 slot/ngày tại Tân Sơn Nhất, tương đương 3.668 Slot cho dịp cao điểm Tết Nguyên (từ 16.01-12.02.2017, 2 tuần trước Tết và 2 tuần sau Tết).

Trên cơ sở slot được phân bổ, Cục HKVN phê duyệt lịch bay tăng chuyến Tết thêm 1270 chuyến bay thương mại (không tính các chuyến bay chuyển sân để quay đầu tàu bay trong dịp Tết), lượng ghế cung ứng đạt 236.958 ghế, tăng 8,5% so với lịch bay thường lệ. Trong đó, Vietnam Airlines tăng 380 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 76.758 ghế, Vietjet Air thêm 560 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 100.800 ghế (tăng 8,9%). Jetstar Pacific tăng 330 chuyến, lượng ghế cung ứng đạt 59.400 ghế (tăng 12,7%).

Theo thông tin từ Cục hàng không, trước đó các hãng hàng không đã kiến nghị khoảng 2.400 chuyến bay tăng cường dịp Tết trong đó chủ yếu tập trung ở Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sân bay này đã quá tải nên số chuyến được duyệt ít hơn nhu cầu các hãng.

Dù bị giảm nhiều chuyến bay so với đăng ký nhưng các hãng hàng không cho biết việc này không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch khai thác của hãng vì chưa bán vé Tết với những chuyến bay chưa được cấp phép hoặc mới bán một ít. Do đó, các hãng sẽ sắp xếp lại lịch bay để xáo trộn ít nhất với hành khách trong đó sẽ lùi giờ bay để bố trí thêm các chuyến bay đêm, thông tin đầy đủ tới hành khách nếu có sự thay đổi. 

Riêng tại Tân Sơn Nhất, số chuyến bay tăng thêm là 1.065 chuyến bay thương mại (tăng trung bình 38 chuyến/ngày), trong đó Vietnam Airlines thêm 340 chuyến, Vietjet Air tăng 560 chuyến và Jetstar Pacific thêm 165 chuyến.

Với lịch bay được phê duyệt, trong đợt cao điểm Tết Đinh Dậu năm nay, ngày cao điểm tại Tân Sơn Nhất đạt 807 chuyến/ngày, so với 726 chuyến/ngày dịp Tết Bính Thân năm ngoái 2016, tăng hơn 11%.

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn