MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biển số bị che lại khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh. Ảnh: Huỳnh Bùi

Che biển số tránh phạt nguội, có thể bị phạt nặng hơn

Xuyên Đông LDO | 03/12/2023 14:24

Nhiều ôtô có hành vi che biển số để tránh phạt nguội, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ bị phạt cao hơn.

Trao đổi với Báo Lao Động vào đầu tháng 12, bạn đọc Bùi Huỳnh cho biết, khi lưu thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh, anh có ghi lại hình ảnh một chiếc ôtô mang BKS 99A-556xx đã che biển số, lưu thông trên đường. Khi xe đang đi thì bảng che biển bị rơi lủng lẳng.

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải hình ảnh và clip do bạn đọc cung cấp, vụ việc đã nhận được sư quan tâm của dư luận.

Phân tích thêm về tình huống này, Luật sư Nguyễn Thị Tình, Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh hoa Việt cho biết, nhiều người nghĩ rằng, che biển số để tránh phạt nguội. Thế nhưng, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt cao hơn bởi khi lưu thông trên đường, xe không che biển số mà tuân thủ luật giao thông sẽ không lo bị xử phạt.

Thế nhưng xe che biển số thì đó đã hành vi vi phạm pháp luật và phải có thể chịu mức phạt lên tới 6 triệu đồng (theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng).

Hơn nữa, nếu xe che biển số vi phạm các lỗi khác như sai làn đường, vượt đèn đỏ…vẫn có thể bị xử phạt các hành vi này.

“Khi phát hiện ra lỗi, cơ quan chức năng có nhiều biện pháp để xác minh không chỉ riêng biển số, ví dụ loại xe, màu sơn… Do đó việc che biển số chỉ làm cho hành vi này tăng thêm nguy cơ bị xử phạt”, Luật sư Nguyễn Thị Tình chia sẻ.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, từ 6.11.2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành kế hoạch xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn cho người dân về phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông chủ động phát hiện, ghi nhận, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông bảo đảm chính xác, khách quan, có cơ sở.

Cơ quan chức năng hướng dẫn người dân quay video clip, hình ảnh của hành vi vi phạm (được ghi nhận bằng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh...); thời gian phát hiện (ngày, giờ); tuyến đường xảy ra vi phạm (tên đường, vị trí nút giao, số kilomet theo mốc lộ giới, số nhà...; địa bàn hành chính cấp huyện, xã); Biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện (chủng loại xe, màu sơn...); chủ xe, người điều khiển phương tiện (nếu xác định được) và các thông tin khác có liên quan theo tính chất của từng vụ việc, hành vi vi phạm cụ thể.

Sau khi ghi nhận đầy đủ các thông tin về hành vi vi phạm, người dân liên hệ, phản ánh trực tiếp với Công an tỉnh để tiếp nhận, xử lý thông tin.

Cũng theo thông tin từ UNDD tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã thông báo phạt nguội hơn 210 phương tiện, xử phạt 100 phương tiện, tước 68 giấy phép lái xe.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục lắp đặt thêm khoảng 3.200 camera giám sát ở hơn 1.000 vị trí tại các nút giao thông, cửa ngõ ra vào tỉnh, các cơ sở trọng yếu trên toàn tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn