MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Nam có 50 người sở hữu xe ôtô trong số 1.000 người. Ảnh: Anh Tú

Cứ 1.000 người dân Việt Nam có 50 người sở hữu xe ôtô

Thanh Vũ LDO | 21/05/2024 15:22

Theo thống kê mới nhất, cứ 1.000 người dân Việt Nam sẽ có 50 người sở hữu xe ôtô.

Ngành công nghiệp ôtô tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Theo thống kê, trong 5 năm trở lại đây, tốc độ phát triển trung bình của ngành công nghiệp này đạt trung bình khoảng 15 đến 20%.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam mới chỉ đạt tỉ lệ cứ 1.000 dân mới có khoảng 50 người sở hữu xe ôtô. Con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với Brunei 721 xe, Thái Lan 280 xe, Malaysia 542 xe, Singapore 176 xe…

Với GDP bình quân đầu người Việt Nam đã vượt mức 4.000 USD (khoảng 101,8 triệu VNĐ), thì tỉ lệ sở hữu ôtô được dự đoán sẽ còn tăng nhanh hơn nữa trong các năm tới.

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp ôtô.

Thị trường Việt Nam còn dư địa rất lớn trong phát triển ngành công nghiệp ôtô. Nhiều công ty đa quốc gia như Toyota, Honda, Ford, Mercedes-Benz… đã đầu tư vào Việt Nam, xây dựng cơ sở sản xuất - lắp ráp chi tiết ôtô lâu dài tại nhiều địa phương.

Theo tổng hợp dữ liệu bán hàng của Nikkei Asia từ các hiệp hội xe ôtô tại 5 quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường ôtô lớn thứ 5 khu vực. Doanh số quý đầu tiên tại Việt Nam giảm 16% so với cùng kì năm 2023, đạt 58.165 chiếc.

Doanh số ôtô trong tháng 4 của thị trường Việt Nam cũng có sự giảm nhẹ. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4.2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3.2024 và tăng 9% so với cùng kì năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn