MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đi đăng kiểm ôtô đừng quên đăng ký qua ứng dụng online

Xuyên Đông LDO | 05/05/2023 18:00
Nhiều người đi đăng kiểm ôtô đến nơi phải quay về vì không đăng ký trước qua ứng dụng.

Anh Nông Tuấn Minh, nhà ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, xe của anh hết hạn đăng kiểm từ đầu tháng 5.2023. Chiều 4.5, anh tới trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2927D trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khi tới nơi anh thấy lượng xe không quá đông, anh tưởng sẽ được đăng kiểm luôn. Tuy nhiên, khi anh hỏi thì được biết, nếu muốn đăng kiểm anh phải đặt lịch online rồi chờ phát phiếu mới được đăng kiểm.

Theo đó, anh Nông Tuấn Minh lên mạng tải APP TTDK, đăng ký trung tâm đăng kiểm 2927D lịch sớm nhất có thể đăng kiểm là 13.6. Hơn nữa tại trung tâm đăng kiểm này cũng thông báo, khi đăng ký lịch đăng kiểm, lái xe chú ý lấy phiếu hẹn đăng kiểm (theo đó thứ 4 sẽ phát phiếu cho ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7. Thứ 7 sẽ phát phiếu đăng kiểm cho các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4).

Anh Minh chia sẻ, trong điều kiện lượng phương tiện đăng kiểm đông như hiện nay, việc đăng kiểm qua mạng là hợp lý góp phần giảm ùn tắc. Tuy nhiên, theo anh Minh lịch đăng kiểm khá dài, phải hơn 1 tháng sau anh mới có thể đi đăng kiểm nên rất lo lắng không biết xe của mình khi di chuyển trên đường có bị xử phạt hay không?

Xe xếp hàng vào đăng kiểm tại trung tâm 2927D. Ảnh nhân vật cung cấp
 Thông báo của trung tâm đăng kiểm 2927D.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Bạch Thảo Nguyên, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 88.01S, địa chỉ xã Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay trung tâm đăng kiểm làm việc từ 6 giờ sáng đến 19 giờ tối. Mỗi ngày trung tâm phục vụ cho khoảng 100 lượt xe tới đăng kiểm.

Bà Bạch Thảo Nguyên khuyến cáo, để được đăng kiểm, người dân cần chú ý đặt lịch qua ứng dụng TTĐK.  Đây là hệ thống điện tử nên sẽ tự động cập nhật ngày nào còn trống để người dân có thể đăng ký. Để đảm bảo đăng kiểm đúng hạn, người dân nên đăng ký càng sớm càng tốt.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết, thực tế tình trạng ùn tắc đã và đang diễn ra tại 184 trung tâm ở 43 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Bắc Kạn và Hòa Bình, mỗi tỉnh chỉ có 1 trung tâm nhưng đều đang dừng hoạt động.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng do năng lực hiện tại của các trung tâm không đáp ứng được.

Cụ thể, số lượng phương tiện hiện tại đến kỳ chưa được kiểm định khoảng 800.000 xe; số lượng phải kiểm định trong 6 tháng tới là khoảng 1,7 triệu xe. Tổng số lượng phương tiện phải kiểm định trong 6 tháng khoảng 2,5 triệu xe.

Trong khi đó, năng lực kiểm định của 241 trung tâm đăng kiểm (384 dây chuyền) đang hoạt động hàng tháng khoảng 550.000 xe.

Như vậy, để giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng, ùn tắc thì theo tính toán phải cần ít nhất 6 tháng để kiểm định hết (chưa kể trường hợp phương tiện phải kiểm định lại). Đặc biệt là khu vực thủ đô Hà Nội và TP.HCM có mật độ phương tiện cao nên sẽ phải kéo dài thời gian hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn