MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẫu xe điện i4 của BMW. Nguồn: BMW

Doanh số BMW tăng vùn vụt trong năm 2021, nhưng vẫn thua xa Tesla

Lê Minh (Theo CNBC) LDO | 04/11/2021 21:03
BMW tuyên bố xe sử dụng động cơ điện sẽ “trở thành động lực tăng trưởng chính và là yếu tố quyết định thành công” của hãng xe Đức. Lời tuyên bố của BMW đã được chứng minh qua số liệu hãng công bố hôm thứ Tư vừa rồi.

Cụ thể, trong chín tháng đầu năm 2021, doanh số bán xe điện của BMW đã tăng 121.4%, đạt 59.688 chiếc. Lợi nhuận ròng của hãng trong quý 3 năm 2021 lên tới 2.58 tỉ euro (2.99 tỉ USD), tăng 42.4% so với quý 3 năm ngoái.

Tuy nhiên, khi so sánh doanh số xe điện của BMW với Tesla, hãng xe Đức vẫn bị bỏ xa. Elon Musk cho biết, Tesla bán được những 241.300 xe chỉ trong quý 3 vừa rồi.

Nhà sản xuất BMW chia sẻ: "Trong quý 3 năm 2021, hoạt động của hãng ngày càng bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt nguồn cung các linh kiện bán dẫn.

Vấn đề này dẫn đến sự sụt giảm về sản lượng xe cũng như doanh số bán hàng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021. Song, khó khăn đã phần nào được giải quyết bởi hiệu ứng giá cả tích cực đối với xe mới và xe cũ".

BMW hiện đang rất nỗ lực thúc đẩy chiến lược điện khí hóa. Tập đoàn xe Đức cam kết 50% sản lượng xe được giao là xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030. 

Không chỉ có mỗi BMW đang nỗ lực trong cuộc đua xe điện ở Châu Âu, Volvo cũng đang có kế hoạch trở thành một “công ty ôtô chạy hoàn toàn bằng điện” vào năm 2030.

Tập đoàn Volkswagen không đứng ngoài cuộc khi thông báo nửa doanh số của hãng sẽ là xe chạy bằng pin vào năm 2030. Volkswagen cho biết thêm gần như 100% xe mới của họ tại các thị trường lớn sẽ không xả ra khí thải sau 20 năm nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn