MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Halogen và LED: Sự khác nhau giữa 2 loại đèn xe ôtô phổ biến nhất?

KHÁNH LINH LDO | 24/11/2020 16:34
Halogen và LED là những loại đèn xe phổ biến nhất được trang bị trên các mẫu xe ôtô từ giá rẻ đến cao cấp trên thj trường hiện nay. Vậy đâu là sự khác biệt giữa 2 loại đèn này?

Đèn Halogen phổ biến nhất vì mức giá rẻ

Đây là loại đèn xe được sử dụng phổ biến nhất trong ngành công nghiệp ôtô. Bóng đèn Halogen được làm bằng một lớp vỏ thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, một loại khí thường và một dây tóc vonfram.

Đèn pha Halogen hiện đang là lựa chọn phổ biến nhất trong ngành công nghiệp xe hơi, lý do giá rẻ và chất lượng tốt. Một bóng đèn Halogen có tuổi thọ khoảng 1.000 giờ trong điều kiện bình thường và có chi phí thay thế rẻ. Bên cạnh đó, bóng đèn Halogen còn sở hữu ưu điểm là chúng cũng dễ dàng thay thế và sửa chữa nếu xảy ra hỏng hóc.

Những chiếc xe hạng A thường được trang bị hệ thống đèn Halogen. Ảnh minh hoạ: Khánh Linh.

Tuy nhiên, nhược điểm của loại đèn này là tạo ra một lượng nhiệt lớn nhưng không chuyển hóa thành quang năng, dẫn đến việc lãng phí năng lượng.

Đèn LED sáng và dễ thiết kế hơn nhưng tốn kém hơn

Bóng đèn LED có nhiều hình dạng khác nhau và chúng có thể phát ra ánh sáng có nhiệt độ màu không giống nhau. Ngày nay, đèn LED ngày càng trở thành một lựa chọn phổ biến, do chúng sử dụng ít năng lượng và hoạt động thông qua các đi-ốt phát ra ánh sáng.

Một trong những lý do mà một số mẫu xe Hybrid sử dụng công nghệ đèn LED thay vì đèn Halogen là do bóng đèn LED tiêu thụ năng lượng ít hơn nhiều lần so với bóng đèn Halogen.

Một ưu điểm khác của đèn LED là kích thước nhỏ, khiến cho loại đèn này có thể được thiết kế theo bất kỳ hình dạng nào, và phù hợp với nhiều kiểu dáng xe. Điều này góp phần giúp cho nhà sản xuất dễ dàng thiết kế phần đầu xe trở nên hấp dẫn hơn.

Đèn LED tạo ra ánh sáng mạnh hơn đèn Halogen. Ảnh minh hoạ: Khánh Linh.

Hơn nữa, việc sử dụng đèn LED cho phép điều chỉnh mức độ sáng khi lái xe phù hợp với môi trường di chuyển trong đô thị hoặc trên cao tốc, giúp giảm khả năng gây chói mắt người lái xe đi ngược chiều.

Nhược điểm loại này là mặc dù bóng đèn LED không phát ra nhiệt khi bật, không giống như bóng đèn Halogen, chúng tạo ra một lượng nhiệt nhất định ở dưới cùng của bộ phát, khi dòng điện đi qua, điều này gây nguy hiểm cho các cụm và cáp liền kề. Đây cũng là lý do đèn LED cần kết nối với hệ thống làm mát, điều này làm cho việc lắp đặt đèn LED trên ôtô trở nên tốn kém hơn.

Mỗi loại đèn có ưu nhược khác nhau. Tùy vào nhu cầu của người sử dụng mà nên ưu tiên chọn mua xe. Nếu có nhu cầu cao thường xuyên di chuyển tại những nơi thiếu sáng thì đèn led là hợp lý, còn không thì chỉ cần đèn halogen cơ bản là đủ.

Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 loại đèn này là màu sắc ánh sáng và cường độ sáng. Đèn LED cho vùng ánh sáng lớn hơn trên đường trong khi đèn Halogen chỉ cung cấp một vùng ánh sáng màu vàng nhỏ trước đầu xe. Đèn LED có màu sắc vào khoảng 6.000 độ K, và có thể phát ra các ánh sáng trắng ban ngày. Trong khi, đèn Halogen chiếu ra các tia sáng màu vàng với nhiệt độ vào khoảng 3.200 độ K.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn