MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Na Uy có tỉ lệ người mua ôtô điện cao hàng đầu thế giới. Ảnh: AFP.

IMF khuyên Na Uy thôi "hào phóng" với ôtô điện

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 11/06/2021 10:22

Các chuyên gia kinh tế của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đã đến lúc Na Uy nên bắt đầu đánh thuế đối với ôtô điện, để giảm bớt các chi phí vì các chính sách hào phóng của mình.

Với mong muốn trở thành quốc gia đầu tiên chấm dứt việc bán ôtô chạy bằng xăng và dầu vào năm 2025, Na Uy đang miễn thuế cho tất cả các loại xe chạy hoàn toàn bằng điện đối với động cơ đốt trong.

Kết quả là, 54% tổng số ôtô mới được bán ở Na Uy vào năm ngoái chỉ chạy bằng pin, một kỷ lục toàn cầu, tăng từ 42% vào năm 2019 và chỉ 1% của một thập kỷ trước. Nhưng chính sách này phải trả một chi phí đáng kể.

Theo thống kê, Na Uy đã mất 19,2 tỉ krone (2,32 tỉ USD) vì việc không đánh thuế với xe điện. Trung bình mỗi chiếc xe điện được bán ra, Na Uy mất 250.000 krone (1 krone tương đương 0,12 USD, theo tỉ giá ngày 11.6) tiền thuế.

Theo các nhà kinh tế của IMF, Na Uy nên đánh thuế đối với xe điện và dùng khoản tiền đó để làm trợ cấp để tăng tỉ lệ người bỏ các loại xe chạy bằng xăng, dầu để chuyển qua sử dụng xe điện. Ngoài ra theo IMF, Na Uy cũng nên xem xét tăng thuế đối với những ôtô gây ô nhiễm môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn