MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam liên tục sụt giảm trong 3 tháng liên tiếp. Ảnh: Anh Tú.

Kim ngạch nhập khẩu ôtô của Việt Nam sụt giảm 3 tháng liên tiếp

LÂM ANH LDO | 04/09/2023 06:17

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu ôtô của Việt Nam trong tháng 8.2023 ước tính giảm 4,9% về lượng và giảm 10,6% về giá trị so với tháng 7.2023 trước. Đáng nói, đây là tháng thứ 3 liên tiếp lượng ôtô nhập khẩu sụt giảm.

Theo số liệu trong những báo cáo gần đây của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8.2023 lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đạt khoảng 8.500 chiếc, ước tính giá trị khoảng 194 triệu USD. Tháng 7 trước đó, lượng xe nhập về là 8.929 chiếc và trong tháng 6.2023 con số là 9.006 chiếc.

Có thể thấy, lượng ôtô nhập khẩu giảm 3 tháng liên tiếp, cho dù mức giảm không nhiều nhưng phản ánh sức mua đang có chiều hướng đi xuống mặc dù các hãng và đại lý có liên tục thúc đẩy doanh số bằng các biện pháp kích cầu như giảm giá, tặng quà với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 88.300 xe giảm 0,1% so với cùng kì năm 2022. Số lượng trên tương đương giá trị đạt 2,06 tỉ USD, giảm 8,4% về giá trị so với cùng kì năm ngoái.

Trong khi sản lượng xe lắp ráp trong nước tăng do được hỗ trợ chính sách thì ôtô nhập khẩu lại có chiều hướng chùng xuống. Nguồn xe nhập khẩu chủ yếu vẫn đến từ ba thị trường quen thuộc, là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Ban đầu, sức ép lớn nhất của hai tháng 7 và 8.2023 đối với ôtô nhập khẩu là chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, để thúc đẩy tiêu thụ ôtô nhập khẩu, các hãng xe đang liên tiếp đưa ra các chương trình khuyến mãi nên trong tháng vừa qua, doanh số của một số mẫu xe nhập khẩu có phần nhỉnh hơn các đối thủ lắp ráp trong cùng phân khúc. Trong đó, tăng trưởng mạnh mẽ nhất phải kể tới Mitsubishi Xpander.

Tuy nhiên, ở phân khúc xe nhập khẩu hạng sang, thị trường vẫn khá ảm đạm nên các hãng vẫn đang mạnh tay giảm giá trong tháng Ngâu. Cụ thể, với hãng xe hạng sang hút khách hàng đầu Việt Nam Mercedes-Benz, chương trình ưu đãi, giảm giá được hãng áp dụng với gần như tất cả dòng xe đang phân phối tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 9.2023, khách mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng được hưởng mức giảm 4,55% trên giá niêm yết của xe, tương đương khoảng 50% giá trị VAT.

Hãng xe đến từ Thụy Điển Volvo tiếp tục áp dụng ưu đãi và gia tăng mức giảm giá đối với một số mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, dòng sedan Volvo S90 và mẫu crossover XC60 được nhà phân phối Volvo ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, có trị giá 215-265 triệu đồng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn