MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng xe ôtô nhập khẩu đang tăng mạnh trong những tháng gần đây. Ảnh minh họa: LĐO.

Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam năm 2022 vượt qua cột mốc 100.000 xe

LÂM ANH LDO | 23/09/2022 11:59
Tính lũy kế đến nửa đầu tháng 9.2022, lượng xe nhập khẩu về thị trường ôtô Việt Nam đã vượt qua mốc 100.000 xe. Trong đó, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc vẫn là 3 thị trường nhập khẩu ôtô về Việt Nam lớn nhất.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có báo cáo thống kê sơ bộ mới nhất về tình hình nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9.2022 (tính từ ngày 1.9 đến 15.9.2022). Theo đó, lượng ôtô nhập khẩu tính lũy kế từ đầu năm 2022 đến nửa đầu tháng 9 đã chính thức vượt mốc 100.000 xe và giá trị trung bình của mỗi xe đạt hơn 23.000 USD.

Cụ thể, trong nửa đầu tháng 9, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu về nước 7.914 xe ôtô nguyên chiếc các loại, đạt kim ngạch 153,6 triệu USD; giảm 19,3% về lượng và 25,4% về giá trị so với nửa đầu tháng 8.

Trong đó, ôtô từ 9 chỗ trở xuống vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 6.970 xe, chiếm 88,1% tổng số lượng xe nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam. Lượng xe nửa đầu tháng 9 giảm 21,2% so với nửa đầu tháng trước đó, đồng thời đạt giá trị hơn 119 triệu USD, giảm 19,6%. Cùng với đó, thị trường Việt Nam cũng đưa về 505 xe ôtô vận tải với tổng giá trị hơn 17 triệu USD.

Như vậy, tính từ đầu năm 2022 cho đến hết ngày 15.9.2022, lượng ôtô nhập khẩu cập cảng Việt Nam đạt tổng cộng 104.103 xe, tổng kim ngạch đạt hơn 2,4 tỉ USD, đạt mức gần bằng với cùng kỳ năm ngoái (108.173 xe, tương ứng khoảng 2,4 tỉ USD). Cùng với đó, trung bình mỗi chiếc ôtô nhập khẩu về Việt Nam có giá hơn 23.000 USD.

Được biết, trong số đó có 84.088 xe là ôtô 9 chỗ trở xuống, chiếm 80,8% và đạt giá trị hơn 1,6 tỉ USD; xe ôtô trên 9 chỗ ngồi chỉ đưa về với số lượng 103 xe, đạt giá trị gần 1,6 triệu USD và ôtô vận tải với 12.649 xe cùng giá trị gần 441 triệu USD.

Ngoài ra, nửa đầu tháng 9 vừa qua cũng ghi nhận số lượng linh kiện và phụ tùng ôtô được nhập khẩu về Việt Nam đạt giá trị gần 227 triệu USD, trong khi đó mảng xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt hơn 33 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị linh kiện và phụ tùng ôtô được đưa về Việt Nam đã trên 4,021 tỉ USD, trong khi con số này với xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt hơn 564 triệu USD.

Việc lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh trong tháng những tháng vừa qua cũng khiến nguồn cung của nhiều mẫu xe hot trên thị trường dồi dào trở lại. Nếu tình hình nhập khẩu tiếp tục khả quan trong những tháng cuối năm 2022, nguồn cung các dòng xe bán chạy trên thị trường sẽ có thể đủ đáp ứng được nhu cầu của người dùng trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn