MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mercedes C200 đời 2013: “Xế sang” giá 700 triệu có thực sự đáng mua?

Trần Khanh LDO | 02/03/2020 08:27
Mercedes C200 là dòng sedan mang kiểu dáng thể thao, mạnh mẽ và lịch lãm. Sau 7 năm lăn bánh, Mercedes C200 hiện đang được các đại lý tại TPHCM rao bán với giá khoảng 700 triệu đồng, tương đương với giá của một chiếc xe mới hạng phổ thông.

Lâu nay, Mercedes-benz vẫn là hãng xe hạng sang được nhiều người mơ ước. Tại thị trường Việt Nam, những mẫu xe Mercedes chỉ dành cho khách hàng có kinh tế khá giả, bởi chi phí bảo dưỡng và mức độ “mất giá” thường cao hơn rất nhiều so với xe Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phân khúc.

Hiện nay, nhiều đại lý kinh doanh xe ôtô cũ đang rao bán Mercedes C200 đời 2013 với giá khoảng 700 triệu đồng. Tại thời điểm ra mắt, Mercedes C200 có giá lăn bánh từ 1,7-1,9 tỉ đồng. Tuy nhiên sau 7 năm lăn bánh, chiếc xe bị khấu hao số tiền lên đến cả tỉ đồng.

Mercedes C200 đời 2013 có chiều dài 4.591mm x chiều rộng 1.770mm x chiều cao 1.447mm, chiều dài cơ sở 2.760mm. Xe sử dụng động cơ 1.8L, hộp số tự động 7 cấp, tăng tốc từ 0-100km trong 7.8 giây, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 9 lít/100km.

Do nằm ở phân khúc hạng sang nên ngoại thất Mercedes C200 được bổ sung nhiều chức năng hỗ trợ người lái như: Tích hợp báo rẽ trên gương, đèn Led ban ngày, đèn xenon tự động, gạt mưa cảm biến, kính giảm nhiệt UV. 

Về nội thất, xe được trang bị ghế bọc da, ghế lái và gương chiếu hậu chỉnh điện, điều hoà tự động 2 vùng, màn hình DVD/AUX/USB/Bluetooth, hỗ trợ bản đồ dẫn đường, vô lăng bọc da tích hợp phím điều khiển.

Về trang bị an toàn, Mercedes C200 sử dụng phanh chống bó cứng ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, 4 túi khí, hỗ trợ theo dõi áp suất lốp, khoá thông minh chống trộm,…

Theo đánh giá của nhiều chủ xe Mercedes, khả năng vận hành an toàn, khung gầm chắc chắn luôn là điểm mạnh của những chiếc xe Đức. Sau 5-10 năm sử dụng, độ bền của xe vẫn luôn được đảm bảo nếu chủ xe bảo quản tốt. Hơn nữa, việc khách hàng sở hữu thương hiệu xe sang còn có thể giúp họ thành công hơn trong cuộc sống. Thế nhưng, phụ tùng thay thế của những mẫu xe Mercedes rất đắt đỏ, chỉ phù hợp với người có thu nhập cao. 

Anh Nguyễn Xuân Quang (37 tuổi, ở quận 4, TPHCM) cho biết, ưu điểm nổi bật của Mercedes C200 nằm ở khả năng vận hành ổn định, động cơ mạnh mẽ, cách âm tốt, tay lái đầm chắc khi di chuyển tốc độ cao. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng và thay thế phụ tùng khá tốn kém, gấp 3-4 lần so với xe Nhật. Nếu bạn có nguồn kinh tế dư dả thì Mercedes C200 cũ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Theo anh Nguyễn Hùng Lâm (45 tuổi) – chủ một đại lý kinh doanh ôtô cũ tại quận 7 (TPHCM), nếu bạn muốn sở hữu xe sang đã qua sử dụng trong tầm giá 700 triệu đồng thì Mercedes C200 đời 2013 là chiếc xe rất phù hợp.

Lưu ý, một chiếc xe đã lăn bánh khoảng 7 năm sẽ bắt đầu đến thời kỳ thay thế, bảo dưỡng rất nhiều chi tiết quan trọng và tốn kém. Đặc biệt, chi phí bảo dưỡng cho những mẫu xe hạng sang như Mercedes có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn