MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kể từ khi quy định mới về định danh biển số được áp dụng, lượng người mua xe máy cũ giảm sâu. Ảnh: Anh Tú

Ngần ngại khi xuống tiền mua xe máy cũ vì quy định mới

LÂM ANH LDO | 04/10/2023 17:47

Nhu cầu mua xe máy cũ của người dân Việt Nam, đặc biệt ở đối tượng người lao động, sinh viên... rất lớn. Thế nhưng kể từ khi quy định mới về định danh biển số được áp dụng, người điều khiển xe không chỉ đi xe chính chủ mà biển số cũng phải chính chủ. Việc mua 1 chiếc xe máy cũ trở nên phức tạp hơn, thậm chí việc sang tên cũng tốn kém, khiến nhiều người mua ngần ngại.

Từ khi Thông tư 24 của Bộ Công an có hiệu lực, mua bán xe máy cũ phải làm thủ tục sang tên, mất thêm nhiều chi phí, thời gian, công sức. Đặc biệt, chủ xe cũ phải trực tiếp đi làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số.

Sau đó, chủ xe cũ còn phải trực tiếp nộp giấy đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe. Tuy nhiên, nhiều chủ cũ bận rộn công việc, đang ở xa hoặc mất liên lạc, thậm chí có trường hợp đã qua đời, khiến thủ tục không thể hoàn thành.

Nhiều người có nhu cầu mua xe cũ cho rằng, các quy định mới còn nhiều điểm phức tạp, tốn nhiều thời gian khiến khách hàng ngần ngại khi mua hoặc đổi xe. Ông Lê Việt Cường (ngụ Quận 7, TPHCM) định mua cho con trai một chiếc xe máy để đi học và đưa đón em phụ giúp bố mẹ. Song, thay vì mua một chiếc xe lướt như dự định để tiết kiệm chi phí, cuối cùng ông Cường đành "quay xe" sang mua xe mới để tránh rườm rà về thủ tục.

"Sau khi đọc các quy định về việc mua bán xe máy cũ, tôi thấy phức tạp và tốn thời gian, mà hiện tại xe mới cũng có nhiều ưu đãi, chi phí ra biển số cũng được hỗ trợ. Tuy quá trình làm thủ tục ra biển số mất khoảng hơn 2 tuần, lâu hơn trước đây nhưng tôi thấy yên tâm", ông Cường cho hay.

Bà Đỗ Thị Tuyết - chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy cũ (quận Phú Nhuận, TPHCM) - cho hay, thời điểm hiện tại, thời gian để hoàn thiện thủ tục sang tên, đăng ký biển số hoặc rút biển số cho xe máy cũ mất khoảng 40 ngày. Đa số khách mua khi nghe con số này đều ngại ngần và suy nghĩ lại.

Bà Tuyết cho biết, chủ yếu đối tượng khách tới mua xe tại cửa hàng nhiều năm nay là người lao động từ các tỉnh thành khác tới TPHCM làm việc. Nhiều người trong số đó làm công nhân, phụ hồ... có nhu cầu mua xe ở mức tài chính tầm dưới 10 triệu đồng. Do thường bán các sản phẩm phục vụ cho đối tượng này, bà Tuyết cho biết, kể từ tháng 8.2023, lượng khách giảm hẳn.

"Một chiếc xe bán giá vài triệu hoặc mười mấy triệu đồng, chúng tôi chỉ lời được vài trăm nghìn đồng hoặc 1 triệu đồng. Nhưng bây giờ phải chi đóng tiền phạt vì sang tên muộn, vắng chủ đến thu hồi biển..., nhiều xe xác định là lỗ. Nếu bán xe mà để khách trả chi phí này, họ sẽ không chịu", bà Tuyết cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn