MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lệ phí trước bạ ôtô lắp ráp và sản xuất trong nước giảm 50% từ 1.7. Ảnh minh họa: Thaco

Nguồn cung ôtô nội địa tăng mạnh, sẵn sàng đón chính sách giảm phí trước bạ

LÂM ANH LDO | 01/07/2023 08:38

Sau nhiều tháng có mức giảm lên tới 2 con số ở giai đoạn đầu năm, sản lượng sản xuất ôtô nội địa trong tháng 6 đã tăng cao nhất kể từ đầu năm 2023 để chuẩn bị nguồn cung cho thị trường trước khi chính sách giảm lệ phí trước bạ được áp dụng.

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ hôm nay 1.7.2023 đến hết ngày 31.12.2023, mức thu lệ phí trước bạ với các loại xe kể trên bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Để chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung khi thị trường ấm lên nhờ có ưu đãi từ Chính phủ, sản lượng ôtô sản xuất trong nước đã tăng mạnh trong tháng 6. Sản lượng ôtô nội địa ước tính trong tháng 6 đạt mức cao nhất tính từ đầu năm. Đây cũng là tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp của hoạt động sản xuất ôtô trong nước.

Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa của Việt Nam ước đạt 34.500 chiếc trong tháng 6, tăng 25% so với 27.600 chiếc của tháng 5 và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, với sản lượng cộng dồn nửa đầu năm 2023 ước đạt 168.700 chiếc, lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn giảm 18,2% so với cùng kì năm 2022.

Giám đốc kinh doanh 1 đại lí của hãng xe Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết, trong suốt những tháng qua, để duy trì các mức ưu đãi, giảm giá cho khách hàng để kích cầu tiêu dùng, đại lí đã phải gồng lỗ, bán giá thấp hơn so với giá nhập để giảm lượng hàng tồn kho. Việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất trong nước sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thị trường.

“Cuối tháng 6, lượng khách tìm đến showroom cũng có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước đó. Nhiều người đến tìm hiểu, tham khảo giá để chờ qua tháng 7 mới chốt hợp đồng.

Với những dòng xe được giảm lệ phí trước bạ và có mức giá phổ thông, đại lí chúng tôi cũng tăng cường nhập thêm hàng để phục vụ nhu cầu khách hàng dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới” - vị này cho hay.

Trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 6 vừa qua lại ghi nhận mức tăng mạnh, ôtô nhập khẩu có vẻ vẫn đang chững lại. Với nguồn cung ôtô nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập về Việt Nam trong tháng 6 ước đạt 8.000 chiếc, tổng giá trị kim ngạch 226 triệu USD. Kết quả này tăng nhẹ so với 7.608 chiếc và kim ngạch hơn 191 triệu USD của tháng 5

Tính từ đầu năm, tổng số ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam ước đạt 69.954 chiếc, tổng giá trị kim ngạch hơn 1,6 tỉ USD, tăng nhẹ về cả lượng và trị giá so với nửa đầu năm 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn