MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những dòng xe để đời của Skoda - thương hiệu ôtô sắp đổ bộ thị trường Việt

LÂM ANH LDO | 26/07/2023 09:00

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, những chiếc xe đầu tiên của Skoda - thương hiệu xe lâu đời của châu Âu - sẽ gia nhập thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc vào tháng 9 tới, trước khi được lắp ráp chính thức trong nước.

Với lịch sử 128 năm phát triển, Skoda là một trong những thương hiệu có tên tuổi tại châu Âu. Skoda có một bảo tàng với khu vực triển lãm rộng 1800 m² tại thành phố Mladá Boleslav - nơi những chiếc xe của công ty được sản xuất cho đến năm 1928, trưng bày và lưu giữ các dòng xe cổ xuyên suốt hơn một thế kỉ, cùng các phim, ảnh và tài liệu.

L&K Slavia B là chiếc xe có động cơ đầu tiên của L&K ra đời năm 1901, thương hiệu tiền thân của Skoda. Đây là một chiếc xe mô tô 2 bánh, được coi là những chiếc xe gắn máy hiện đại nhất thế giới vào thời điểm đó. Nhờ có ý tưởng sáng tạo của ông Laurin, người đã tìm ra vị trí lý tưởng để đặt động cơ ở phần dưới của khung xe, những chiếc xe gắn máy L&K đã có thiết kế gọn gàng, cân bằng và dễ điều khiển.

Những chiếc xe gắn máy này đã mang lại cho L&K nhiều giải thưởng, danh tiếng trong các cuộc thi, triển lãm quốc tế. Ảnh: Skoda
Chiếc ôtô đầu tiên L&K Voiturette A của Skoda ra đời lúc bấy giờ là một thành công lớn của thương hiệu. Mẫu xe nhanh chóng được công chúng tại châu Âu đón nhận nồng nhiệt và chiến thắng về mặt doanh thu. Ảnh: Skoda

Nối tiếp thành công của chiếc xe đầu tiên, Skoda không ngừng phát triển công nghệ cốt lõi về động cơ, khung gầm và cho ra hàng loạt những dòng xe nổi tiếng như Skoda Popular (1934), Skoda Popular Monte Carlo (1936), Skoda Felicia (1959), Skoda Octavia “Grandma” (1960)...

Trong những dòng xe huyền thoại đó, sẽ thiếu sót nếu không nhắc tới chiếc Favorit mẫu 135L và 136L cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Đây cũng là dòng xe để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng lớp người Việt từng có cơ hội học tập và làm việc tại châu Âu.

Skoda Favorit bản 136 L những năm cuối thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước. Ảnh: Skoda

Sau khi sáp nhập với Volkswagen, Skoda không ngừng nghiên cứu và tự phát triển những mẫu xe mới. Năm 1994, mẫu Skoda Felicia mới ra đời, nhanh chóng trở thành một dòng xe thành công của hãng.

Hai chiếc Skoda Felicia phiên bản năm 1994. Ảnh: Skoda

Tính từ khi gia nhập Volkswagen vào năm 1991 đến hết năm 2022, Skoda đã sản xuất hơn 24 triệu xe trên toàn cầu. Trong đó, mẫu xe Octavia đạt sản lượng hơn 7 triệu chiếc tính từ năm 2016 tới 2022, theo Báo cáo thường niên của Skoda toàn cầu. Octavia ngày nay trở thành dòng xe bán chạy nhất, đồng thời là niềm tự hào của thương hiệu Skoda.

2 chiếc Octavia được chụp cạnh Cối xay gió Elounda, Hy Lạp. Ảnh: Skoda

Không nằm ngoài xu thế xe SUV trên toàn cầu, Skoda đã nghiên cứu và tung ra thị trường mẫu SUV cỡ trung Kodiaq vào năm 2017, được phát triển trên khung gầm MQB của Volkswagen Group, chia sẻ plattform với Audi Q3 hay Volkswagen Tiguan All Space.

Kodiaq cung cấp không gian 7 chỗ ngồi, lựa chọn động cơ xăng 1.4L Turbo cho đến 2.0L Turbo, động cơ dầu 2.0L TDI đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Ảnh: Skoda

Nhắc đến danh tiếng của Skoda, không thể không nhắc đến lĩnh vực Motorsport với nhiều chiến thắng lẫy lừng, đặc biệt là ở lĩnh vực đua xe đường trường Rally WRC. Chiếc xe đem đến kỉ nguyên thành công của Skoda trong lĩnh vực này là mẫu Skoda Fabia S2000 với hàng loạt các chiến thắng tại World Rally Championship (hạng mục nhà sản xuất) và The Intercontinental Rally Challenge (IRC).

Tổng cộng trong 7 năm từ 2009-2015, Skoda Fabia S2000 đã đem lại 50 chiến thắng lớn nhỏ cho Skoda Motorsport, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp tại hạng mục Production WRC từ năm 2009-2012, qua đó khẳng định chất lượng vận hành, sự bền bỉ và uy tín của thương hiệu Skoda. Ảnh: Skoda

Thế kỉ 21 chứng kiến kỉ nguyên điện hóa, Skoda là một trong những thương hiệu ôtô tiên phong với các sản phẩm xe điện. Skoda Enyaq là mẫu xe điện tiêu biểu của thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc với 9 phiên bản biến thế, trong đó biến thể Enyaq IV80 với hệ thống pin 77kWh có quãng đường di chuyển vượt quá 500km cùng khả năng sạc siêu nhanh đầy từ 20-80% dưới 20 phút.

Skoda Enyaq là mẫu xe điện tiêu biểu của thương hiệu đến từ cộng hòa Séc. Ảnh: Skoda

Skoda quyết định bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2022, dành gần 1 năm để chuẩn bị. Dự kiến, Skoda sẽ nhập khẩu xe nguyên chiếc trực tiếp từ châu Âu về Việt Nam và được phân phối bởi TC Motor.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn