MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mazda 3 sụt giảm doanh số song sức bán vẫn đứng đầu nhóm sedan hạng C. Ảnh: Thaco

Phân khúc hội tụ nhiều mẫu xe lắp ráp nhận ưu đãi vẫn giảm doanh số

LÂM ANH LDO | 20/08/2023 15:30

Là phân khúc hội tụ nhiều mẫu xe được lắp ráp trong nước, hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, thế nhưng doanh số bán hàng của nhóm các mẫu sedan hạng C vẫn chưa thể bứt phá. Trong tháng 7.2023, doanh số nhóm sedan này giảm 22% so với cùng kì năm ngoái.

Tương tự nhiều dòng xe khác trên thị trường ôtô Việt, từ tháng 7.2023, phân khúc sedan hạng C cũng có một số mẫu mã được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Cuộc đua giảm giá ở phân khúc này cũng diễn ra rầm rộ hơn khi các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc được đại lí giảm hàng chục triệu đồng, tuy nhiên, doanh số bán sedan hạng C cũng chưa thể phục hồi như kì vọng.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Motor cho thấy, trong tháng 7.2023, tổng doanh số bán ôtô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 1.224 xe, chỉ tăng 5 xe tương đương 0,5% so với tháng 6.2023 và giảm 341 xe, tương đương 22% so với tháng 7 năm ngoái. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, tổng doanh số bán ôtô sedan hạng C tăng trưởng nhưng mức tăng không đáng kể.

Trong số các mẫu sedan hạng C đang phân phối tại Việt Nam, Mazda 3 hiện vẫn là mẫu xe được người Việt ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất. Trong tháng 7.2023, đã có 548 chiếc Mazda 3 được bán ra, giảm 26 xe so với tháng trước đó dù mẫu xe lắp ráp này nhận ưu đãi từ Chính phủ trong tháng 7. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp Mazda 3 giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc do các đối thủ có kết quả bán hàng thấp hơn.

Kia K3 có doanh số lũy kế sau 7 tháng đầu năm 2023 đạt 1.745 xe. Ảnh: Kia

Cũng tương tự Mazda 3, Kia K3 lắp ráp trong nước và thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ nhưng cũng chỉ đạt 250 xe, tăng 50 xe so với tháng 6.2023. Kia cũng là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất trong phân khúc sedan hạng C tháng 7.2023, nhưng mức tăng trưởng của mẫu xe này không đủ để bù đắp cho mức sụt giảm của các xe khác cùng nhóm.

Mẫu sedan tiếp theo cũng do TC Motor lắp ráp, phân phối là Hyundai Elantra cũng chỉ đạt doanh số 183 xe, giảm đến 89 xe so với tháng trước đó.

Mẫu xe lắp ráp khác trong nhóm là Hyundai Elantra có doanh số lũy kế trong 7 tháng là 1.480 xe. Ảnh: TC Motor

Trong khi đó, 2 mẫu xe nhập khẩu gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic đều ghi nhận bước tăng trưởng dương về mặt doanh số bán hàng trong tháng 7.2023. MG 5 không được nhà phân phối công bố doanh số.

Sau 7 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ôtô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 8.111 xe, giảm 10.203 xe, tương đương 56% so cùng kì năm 2022. Hiện tại, nhiều mẫu sedan hạng C vẫn đang được nhà sản xuất, đại lí phân phối nỗ lực giảm giá bán, tuy nhiên với những gì diễn ra trên thị trường, khó có thể kì vọng phân khúc này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn