MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hyundai với mẫu xe Accent là chủ lực đã tạm giữ vị trí hãng xe bán chạy nhất từ đầu năm 2023. Ảnh: TC Motor

Sau 5 tháng đầu năm 2023, hãng xe đứng đầu về thị phần đổi chủ

LÂM ANH LDO | 21/06/2023 08:07

Tổng doanh số toàn thị trường ôtô 5 tháng đầu năm 2023 (gồm các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, VinFast và TC Motor) đạt hơn 144.000 xe, giảm khoảng 35% so với cùng kì năm trước. Trong bối cảnh sụt giảm, hãng xe ôtô nắm giữ thị phần lớn nhất cũng đã đổi chủ.

Theo đó, hãng xe Hàn Quốc - Hyundai vươn lên là thương hiệu ôtô nắm giữ thị phần lớn nhất Việt Nam, thay vì Toyota như cùng kì năm trước.

Cụ thể, theo số liệu 5 tháng đầu năm 2023, Hyundai bán ra tổng cộng 22.903 xe, chiếm 15,8% thị phần toàn thị trường xe Việt. Toyota đứng ở vị trí thứ 2 với khoảng cách không quá cách biệt. Cụ thể, hãng xe Nhật Bản có doanh số 21.547 xe, chiếm 14,8% thị phần.

Tuy đang nắm giữ thị phần lớn nhất thị trường, song các thương hiệu ôtô đều đang chứng kiến sự sụt giảm doanh số mạnh. Hyundai dù dẫn đầu thị trường song ghi nhận mức sụt giảm tới 29% so với cùng kì năm 2022. Toyota đứng ở vị trí thứ 2 cũng sụt giảm mạnh tới 43%.

Sự sụt giảm của Vios - mẫu xe vốn đứng đầu về thị phần của Toyota đã khiến hãng xe Nhật Bản lùi về vị trí thứ 2. Ảnh: Toyota

Nhờ vào việc ngược dòng thị trường, Ford đã vượt lên trên doanh số của hãng xe Nhật Bản - Honda trong danh sách những thương hiệu ôtô nắm giữ thị phần lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Đáng chú ý, thương hiệu này còn vươn lên đứng ở vị trí thứ 3, với 14.302 xe bán ra, Ford chiếm 9,8% thị phần. Vị trí này cùng kì năm 2022 thuộc về thương hiệu Kia.

Trong năm 2023, việc sụt giảm doanh số mạnh khiến Kia không còn là thương hiệu ô tô bán chạy thứ 3 thị trường mà xuống đứng ở vị trí thứ 4. Kia ghi nhận mức sụt giảm 56% so với cùng kì năm 2022, hiện hãng xe này chiếm 9,6% thị phần.

Hãng xe Mazda có 2 mẫu xe chủ lực Mazda 3 và CX-5 bán chạy nhất phân khúc crossover và sedan hạng C vẫn duy trì vị trí thương hiệu ôtô chiếm thị phần lớn thứ 5 tại Việt Nam. Doanh số của Mazda sau 5 tháng giảm 35% so với năm trước và chiếm 7,8% thị phần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn