MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng trăm phương tiện môtô tại Ninh Bình bị lực lượng chức năng tạm giữ đã quá thời hạn nhưng chủ phương tiện không đến nộp phạt để nhận về. Ảnh: Nguyễn Trường

Số phận của những phương tiện bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 31/01/2024 16:38

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng trăm phương tiện môtô đang bị lực lượng chức năng tạm giữ do vi phạm khi tham gia giao thông, mặc dù thời gian tạm giữ đã hết nhưng các chủ phương tiện vẫn không đến nộp phạt để lấy phương tiện về.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Ninh Bình, hiện tại Phòng CSGT Công an tỉnh đang tạm giữ trên 570 chiếc xe môtô. Hầu hết các xe đều vi phạm các lỗi về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ... Những chiếc xe này đều đã hết thời gian tạm giữ theo quy định nhưng chủ phương tiện không đến nộp phạt để nhận xe về.

"Những chiếc xe bị bỏ lại hầu hết đều là những xe quá cũ, giá trị thấp hơn rất nhiều so với mức phạt, đặc biệt là với mức phạt về nồng độ cồn. Chính vì vậy nhiều chủ xe chấp nhận bỏ xe để trốn nộp phạt" - đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho hay.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh Ninh Bình, theo quy định hiện nay thì tất cả các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì đều bị tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe có thời hạn.

Theo quy định, người điều khiển xe ôtô trên đường mà trong máu, hoặc hơi thở có nồng độ cồn, tùy vào mức vi phạm, sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 40 triệu đồng; đối với xe máy là từ 2 triệu đồng - 8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 24 tháng.

Thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ. Trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt, thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ khi hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện không đến nhận, mà không có lý do chính đáng, sẽ ra thông báo cho họ 2 lần. Nếu quá 1 tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ 2 họ vẫn không đến nhận, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc thì sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện.

"Nhiều người không hiểu cứ nghĩ bỏ phương tiện là xong, nhưng theo quy định thì người vi phạm bị áp dụng biện pháp tạm giữ xe, mà không đến đóng phạt trong thời hạn quy định, thì sẽ bị tịch thu phương tiện. Nếu sau này tiếp tục vi phạm về nồng độ cồn, ngoài việc bị xử phạt còn phải chấp hành quyết định xử phạt đã có hiệu lực trước đó, thì mới được xem là hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước" - đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn