MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

So sánh Toyota Corolla Cross và Hyundai Creta: Chọn SUV Nhật hay Hàn Quốc

LÂM ANH LDO | 10/03/2023 14:00

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi hầu hết các thương hiệu lớn và uy tín đều có đại diện tham gia cùng cạnh tranh. Trong số đó, không thể không nhắc đến Toyota Corolla Cross và Hyundai Creta, hai mẫu xe cỡ nhỏ với thiết kế ấn tượng, trang bị tiện nghi phong phú và có giá bán hợp lý.

Hyundai Creta 2023 ở phân khúc hạng B có 3 phiên bản bao gồm tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp với giá bán từ 640-740 triệu đồng. Tương tự, Toyota Corolla Cross hiện cũng là mẫu gầm cao hạng B dẫn đầu về doanh số, dù giá đề xuất nhỉnh hơn so với mặt bằng chung phân khúc.

Ở tầm giá hơn 700 triệu đồng, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản cơ sở của Corolla Cross (1.8G) với giá 755 triệu đồng hoặc phiên bản cao cấp của Hyundai Creta với mức giá 740 triệu đồng. 

Thiết kế ngoại thất

Hyundai Creta 2023 có phần đầu xe trông vuông vức, trẻ trung, thể thao và năng động hơn hẳn khi được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness. Khu vực này được trang bị cụm lưới tản nhiệt không viền và được mở rộng hẳn sang 2 bên, được tích hợp đèn LED định vị ban ngày “Parametric Hidden Lights” chỉ phát sáng khi xe nổ máy.

Thiết kế ngoại thất của Hyundai Creta. Ảnh: TC Motor.

Đồng thời, Hyundai Creta sở hữu phần đuôi xe vuông vức với những đường nét, chi tiết có phần góc cạnh và đầy mạnh mẽ, điều rất cần thiết đối với một chiếc SUV gầm cao cỡ nhỏ dành cho đô thị.

Trong khi đó, ngoại thất của Toyota Corolla Cross đi theo hướng trung tính, chững chạc. Các bộ phận như lưới tản nhiệt, hệ thống đèn trước, sau hay la-zăng đều có thiết kế mạch lạc, cách bố trí theo kiểu truyền thống.

Về thông số kích cỡ tổng thể chung, Toyota Corolla Cross tốt hơn Hyundai Creta và khi nhìn thực tế, Corolla Cross cũng có phần nhỉnh hơn. Đổi lại, mẫu crossover Hàn Quốc chiếm ưu thế về khoảng sáng gầm.

Thiết kế của mẫu xe Toyota Corolla Cross. Ảnh: Toyota.

Nội thất và tiện nghi

Khoang lái của Hyundai Creta và Toyota Corolla Cross đều đi theo xu hướng tạo hình táp-lô phẳng, liền mạch. Màn hình và cụm phím chức năng trung tâm được bố cục gọn gàng, đơn giản.

Bước vào bên trong, Hyundai Creta mang lại cho người dùng một không gian nội thất rộng rãi. Các đường nét và chi tiết trên xe được thiết kế với diện mạo trẻ trung, năng động. Ngay phía sau vô-lăng, người dùng sẽ có một màn hình kỹ thuật số dạng LCD có kích thước lên đến 10,25 inch có thể thay đổi giao diện.

Thiết kế khoang lái của Hyundai Creta. Ảnh: TC Motor.

Toyota Corolla Cross 1.8V - được hãng trang bị sẵn cảm biến gạt mưa tự động, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, nhưng lại yếu thế ở cụm đồng hồ chỉ có màn hình đa thông tin 4,2 inch kết hợp dạng analog truyền thống và màn hình giải trí cảm ứng có kích thước nhỏ hơn.

Về tiện nghi nội thất, Hyundai Creta 1.5L cao cấp chiếm ưu thế do là phiên bản cao nhất. Tuy nhiên, Toyota Corolla Cross 1.8G vẫn có một số tính năng hơn đối thủ như ghế lái chỉnh điện hay gương chiếu hậu chống chói tự động.

So với mặt bằng chung crossover hạng B, Creta và Corolla Cross đều là những xe có không gian rộng rãi ở cả hai hàng ghế, với khoảng để chân và không gian phía trên đầu đủ thoải mái với vóc dáng người Việt.

Thiết kế và trang bị trên khoang lái của mẫu xe Toyota Corolla Cross. Ảnh: Toyota.

Động cơ

Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Creta 2023 phiên bản đặc biệt được trang bị động cơ SmartStream G1.5 dung tích 1.497cc, có thể sản sinh công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp cùng hệ dẫn động FWD và hộp số IVT tiên tiến.

Hyundai Creta dùng động cơ yếu hơn động cơ 1.8L trang bị trên Toyota Corolla Cross 1.8G. Với việc cùng được trang bị hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước, hai xe đều hướng đến trải nghiệm vận hành mượt mà, từ tốn thay vì cảm giác lái thể thao, phấn khích.

Hyundai Creta được trang bị gói hệ thống SmartSense cho khả năng hạn chế va chạm chủ động và hỗ trợ lái xe tốt hơn, trong khi Toyota Corolla Cross cũng sở hữu gói Toyota Safety Sense với nhiều tính năng tích hợp sẵn nhằm mục đích tương tự.

Ngoài ra, mẫu SUV đô thị của Nhật Bản còn vượt trội hơn 2 đối thủ Hàn Quốc nhờ hệ thống camera 360 độ, 6 cảm biến (sau/góc trước/góc sau), khóa cửa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động và 7 túi khí. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn