MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hyundai đang tạm dẫn trước trong cuộc đua thương hiệu xe bán chạy nhất năm 2023. Ảnh: TC Motor

Thứ hạng các thương hiệu ôtô ăn khách nhất sau cuộc đua giảm giá

LÂM ANH LDO | 14/10/2023 06:30

Nhiều mẫu mã ôtô được nhà sản xuất, đại lý phân phối "đại hạ giá" nhằm xả hàng tồn kho giúp sức mua toàn thị trường đã tăng trưởng trong tháng 9.2023 vừa qua. Sau cuộc chạy đua giảm giá đầy khốc liệt, Hyundai đang là mẫu xe ăn khách nhất thị trường Việt sau 9 tháng đầu năm 2023.

Doanh số bán hàng của toàn thị trường xe trong tháng 9.2023 bao gồm các thương hiệu thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và hãng xe Hyundai (thuộc TC Motor) đã ghi nhận sự tăng trưởng so với hồi tháng 8 đầy ảm đạm trước đó.

Cụ thể, tổng doanh số của các thành viên thuộc VAMA đạt 25.375 xe trong tháng 9, tăng 13% tương đương gần 2.835 xe so với tháng 8.2023.

Trong bối cảnh VinFast thay đổi thời gian công bố kết quả bán hàng từ hàng tháng sang hàng quý, tính cả lượng doanh số bán ôtô của Hyundai, tổng lượng ôtô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 9.2023 đạt 31.352 xe, tăng 5.667 xe tương đương 18% so với tháng 8.2023.

Có được kết quả này, tất cả hãng xe cũng đều có những cú bứt phá riêng trong tháng 9.2023 vừa qua.

Cụ thể, lượng xe mà hãng Hyundai bán ra trong tháng 9 đạt 5.977 xe (bao gồm cả xe thương mại), tăng gần gấp đôi so với tháng liền trước.

Kết quả này giúp Hyundai vươn lên dẫn đầu thị trường trong tháng. Đây cũng là tháng đầu tiên, Hyundai có đủ năng lực kéo giãn khoảng cách khá xa với đối thủ Toyota.

Sự có mặt của loạt tân binh mới trong nhóm xe gầm cao cùng các ưu đãi được kỳ vọng sẽ giúp Toyota đuổi kịp đối thủ Hyundai. Ảnh: Toyota

Đối thủ của Hyundai là Toyota có doanh số bán hàng trong tháng 9 của đạt 4.118 xe (không bao gồm xe sang Lexus). Do đó, tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Hyundai vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua thương hiệu ôtô bán chạy nhất 2023.

Cụ thể, doanh số tích lũy 9 tháng đầu năm của Toyota đạt 38,490 xe, trong khi Hyundai đạt 41.168 xe.

Xét riêng doanh số tháng 9, hãng xe Kia xếp thứ 3 toàn thị trường với 3.757 xe được bán ra. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mazda với 3.610 xe, Ford với 3.118 xe, Mitsubishi với 2.863 xe, Honda với 2.554 xe...

Đa số các hãng còn lại đạt doanh số dưới 1.000 xe hoặc không công bố doanh số.

Sự ổn định về sức bán của 1 số mẫu xe như Sonet, Seltos giúp hãng xe Kia đứng ở vị trí thứ 3. Ảnh: Thaco

Sự khởi sắc trong kinh doanh của các hãng xe cho thấy dấu hiệu thị trường ôtô đang ấm dần lên và tiến dần vào mùa cao điểm.

Tháng 9 vừa qua được coi là tháng khởi động để các hãng xe ôtô có những bước tăng trưởng đột phá trong quý IV/2023.

Dự đoán, cuộc đua doanh số tháng 10 tiếp tục biến động và tạo bất ngờ bởi Hyundai, Mazda đã giảm giá sâu cho một loạt mẫu xe gầm cao, tạo đà các hãng xe phải giảm giá theo.

Trong khi đó, các hãng xe vừa đồng loạt tung ra thị trường hơn 1 chục mẫu xe mới và các phiên bản nâng cấp để gia tăng sự cạnh tranh và giành thị phần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn