MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xe hạng A: Vinfast Fadil "một mình một ngựa" băng băng về đích

Phương Duy LDO | 16/12/2021 16:12

Mẫu hatchback hạng A của VinFast tiếp tục áp đảo trong phân khúc, khi lượng xe bán ra một tháng bằng Honda Brio, Toyota Wigo bán gần cả năm.

Báo cáo bán hàng của VinFast ghi nhận lượng xe Fadil bán ra trong tháng 11 đạt 2.489 chiếc, tăng khoảng 12% so với tháng 10.

Con số này thậm chí lớn hơn doanh số tổng của Toyota Wigo (2.147 xe) và Honda Brio (2.397 xe) sau 11 tháng. Trong khi hai mẫu xe Hàn từng vô địch phân khúc trước kia chứng kiến mức sụt giảm thị phần lớn.

 Mặc dù năm 2021 còn 1 tháng nữa mới kết thúc nhưng ngôi vương chắc chắn nằm trong tay Vinfast Fadil. Ảnh: Vinfast

Cụ thể, mẫu ôtô mang thương hiệu Hàn Quốc chỉ bán được 1.071 xe trong tháng 11 và nâng tổng doanh số sau 11 tháng của năm 2021 lên 10.380 xe, giảm gần 31% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, lũy kế 11 tháng của Vinfast Fadil đạt 22.375 xe, qua đó kéo giãn khoảng cách lên gần 12.000 xe so với đối thủ.

Từng thống trị phân khúc xe hạng A tại Việt Nam nhưng giờ đây Hyundai i10 đành ngậm ngùi nhìn Fadil xưng vương. Ảnh: TC Motor

Còn với Kia Morning mặc dù ghi nhận sự trăng trưởng trong tháng vừa qua, với doanh số 352 chiếc, tăng khoảng 33% so với tháng 10. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2020, doanh số luỹ kế của Morning ở 2021 (3.348 xe) giảm 37%). Kết quả này, giúp Kia nắm chắc một suất ở top 3 khi năm 2021 dần khép lại.

Một thương hiệu khác cũng đến từ Hàn Quốc là Kia Morning cũng có thị phần sụt giảm so với cùng kì năm ngoái. Ảnh: Kia

Trong khi đó, vị trí thứ 4 đang là cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe nhập khẩu Honda Brio và Toyota Wigo. Trong đó, Honda Brio đang nắm lợi thế với 2.397 xe bán ra sau 11 tháng đã qua của năm 2021.

Từ đầu 2021 đến nay, Fadil thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi doanh số trung bình khoảng hơn 2.000 xe/tháng, con số không chỉ vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc mà còn toàn thị trường.

Mức 22.375 xe bán ra sau 11 tháng của Fadil gần như chắc chắc soán ngôi vua doanh số thị trường của Vios vốn nắm giữ nhiều năm trước đó. Mẫu sedan cỡ B của Toyota bán 17.133 xe khi năm 2021 còn một tháng, khoảng cách với Fadil khoảng hơn 5.200 xe.

Mặc dù là mẫu xe đắt nhất phân khúc nhưng VinFast áp dụng nhiều chương trình ưu đãi giá, thu cũ đổi mới, hỗ trợ lãi suất vay mua xe, giá đề xuất nên đến tay khách hàng thường rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, động cơ mạnh nhất phân khúc, các trang bị an toàn, tiện nghi đủ dùng, Fadil tạo nên sức hấp dẫn lớn.

Sau 11 tháng năm 2021, tổng lượng tiêu thụ các mẫu ôtô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 40.647 xe. Với các ưu điểm về giá thành dễ tiếp cận người tiêu dùng, kiểu dáng nhỏ gọn, vận hành tiếp kiệm và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng… Ôtô cỡ nhỏ hạng A cùng với sedan hạng B đang là hai phân khúc ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn