MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xử phạt đến 1 triệu đồng nếu tự ý lắp thêm đèn trợ sáng cho xe

Kim Nhung (T/H) LDO | 26/10/2021 19:00
Việc lắp đặt, sử dụng đèn trợ sáng không đúng thiết kế của nhà sản xuất là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt

Thực tế khi sản xuất xe, các nhà sản xuất đã xem xét kỹ lưỡng các tính năng cũng như số lượng đèn được gắn trên xe để phù hợp với việc chiếu sáng. Việc tự ý gắn thêm đèn trợ sáng cho xe có thể khiến người đi đường bị chói, lóa, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Đồng thời, Khoản 13 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008  nghiêm cấm lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Theo đó, việc lắp đặt, sử dụng đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất với từng loại xe cơ giới là hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, việc tự ý lắp thêm đèn trợ sáng cho xe là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Tự ý lắp thêm đèn trợ sáng cho xe, chủ xe có thể bị xử phạt lỗi vi phạm giao thông đường bộ. Ảnh: LĐO

Các mức xử phạt lỗi lắp thêm đèn trợ sáng cho xe: 

- Với xe máy, Khoản 1 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế.

+ Điều khiển xe lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe.

- Với ôtô, việc tự lắp thêm đèn trợ sáng cho ô tô sẽ bị xử phạt vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện tham gia giao thông được quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 100/2019, cụ thể: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe.

Đồng thời, người điều khiển ôtô trong trường hợp này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn