MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xử phạt nghiêm vi phạm ATGT chính là "quà Tết"!

Khánh Hoà LDO | 18/02/2016 06:58
Cứ Tết đến xuân về là người người tranh thủ vi phạm luật giao thông. Trên các con phố, hình ảnh cả nhà chở 3 đèo 4 vắt vẻo trên xe máy không đội mũ bảo hiểm trở nên quen thuộc trong những ngày Tết. Việc các tài xế "tổ lái" khi đang nồng nặc mùi bia rượu sau các chầu chúc Tết tới bến trở nên phổ biến và trở thành nỗi ám ảnh cho người khác.

Không ít cảnh sát giao thông chứng kiến rồi tặc lưỡi cho qua vì Tết đến "phạt người ta tội nghiệp". Dần dần, việc mượn Tết để bỏ qua mọi quy định ATGT trở thành một phần của văn hoá và làm cho nhiều nhà mất tết, mất đi cuộc sống vì tai nạn giao thông.

Với sự vào cuộc của toàn xã hội, số vụ tai nạn giao thông đã và đang giảm dần. Tuy nhiên, con số 300 người chết cùng hơn 5.000 ca chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm chỉ trong 9 ngày Tết vừa qua vẫn khiến chúng ta không khỏi trăn trở.

Văn hoá "nể nang", tránh dông ngày Tết của nhiều lực lượng chức năng cùng tâm lý chủ quan chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của nhiều người tham gia giao thông đã khiến hàng nghìn người phải trả giá.

Do đó, việc thay đổi nhận thức của các bên trong văn hoá giao thông là vô cùng cần thiết và đề xuất của Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng "Xử phạt nghiêm chính là món quà tết để giúp những người tham gia giao thông đang vi phạm có khả năng tránh được nguy cơ gặp rủi ro, tai nạn về sức khoẻ và tính mạng" chắc chắn sẽ khiến lực lượng chức năng cân nhắc và điều chỉnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng xử phạt vi phạm giao thông không chỉ là phạt tiền người vi phạm mà quan trọng hơn xử phạt chính là giáo dục, tuyên truyền, vận động với mục tiêu răn đe giáo dục, ngăn ngừa tái phạm, để phòng vệ giúp không xảy ra tai nạn thiệt hại. Người tham gia giao thông cũng cần hiểu tuân thủ các quy định về ATGT không phải chỉ để đối phó với cảnh sát để không mất tiền phạt mà là vì sự an toàn, sự sống của chính mình và những người xung quanh.

Do đó, ngoài những hình thức xử phạt hành chính hiện nay nên chăng cần xem xét bổ sung những hình thức hình phạt mang tính giáo dục như lao động động công ích, tham gia giữ gìn trật tự giao thông như một số nước trong khu vực để người tham gia giao thông hiểu hơn, ý thức hơn về việc giữ an toàn cho chính mình và những người xung quanh khi ra đường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn