MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an phong tỏa hiện trường vụ cướp chi nhánh ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra vào ngày 22.11. Ảnh: Văn Trực

Bạn đọc hiến kế ngăn chặn những vụ cướp ngân hàng

Luật gia Đỗ Văn Nhân LDO | 23/11/2023 16:36

Vụ hai đối tượng cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ tại Đà Nẵng xảy ra vào ngày 22.11 đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khoảng 13h45 ngày 22.11.2023, có hai đối tượng đi trên một xe máy tiếp cận một chi nhánh ngân hàng ở quận Ngũ Hành Sơn để cướp. Hai đối tượng này tên Trí và Cường - đều là nghi phạm của vụ cướp, đâm chết nhân viên bảo vệ ngân hàng Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Bước đầu, hai đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm, đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game… nên nợ nần tiền bạc.

Điểm chung của các đối tượng tham gia cướp ngân hàng là không có công ăn việc làm, nghiện ma túy, dấn thân vào con đường cờ bạc nên thường xuyên túng thiếu, nợ nần hoặc thua lỗ trong làm ăn, cần ngay một khoản tiền lớn để trả nợ và trang trải cuộc sống…

Về phía ngân hàng, nhiều nơi công tác đảm bảo an ninh chưa được thực hiện tốt; quy trình bảo vệ nguồn tiền tại các quầy giao dịch chưa chặt chẽ; ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của nhân viên ngân hàng chưa cao; việc phối hợp với lực lượng công an thiếu chặt chẽ và chưa kịp thời; lực lượng bảo vệ tại ngân hàng còn thiếu và yếu, chưa được trang bị đầy đủ các loại công cụ, phương tiện hỗ trợ hoặc thiếu kỹ năng đối phó khi có vụ việc cướp ngân hàng xảy ra…

Để ngăn chặn tội phạm cướp ngân hàng xảy ra thường xuyên như hiện nay, các ngân hàng cần phải chủ động, đề ra các giải pháp ứng phó. Cụ thể: Một là, cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống hành vi cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng cho đội ngũ nhân viên; thường xuyên cử nhân viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận dạng đối tượng để phòng tránh; đồng thời, trang bị kỹ năng bảo vệ tính mạng, tài sản của ngân hàng và của khách hàng; khuyến khích nhân viên ngân hàng tham gia các lớp võ thuật để nâng cao sức khỏe và khả năng tự vệ.

Hai là, xây dựng lực bảo vệ ngân hàng đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu về thể lực; có kỹ năng, nghiệp vụ và sử dụng thành thạo các loại công cụ, phương tiện hỗ trợ để kịp thời chế áp đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Ba là, phải lắp đặt đầy đủ camera giám sát để nhận dạng khách hàng đến giao dịch hoặc nhận dạng các đối tượng nghi vấn để tiếp cận, xác minh và xử lý. Đồng thời, cần đầu tư hệ thống an ninh hiện đại, lắp đặt chuông báo động hoặc tín hiệu cầu cứu kết nối với lực lượng công an gần nhất để kịp thời xử lý tình huống khi có vụ cướp xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở thường xuyên rà soát, thống kê các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng hoặc các địa điểm giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn để đưa vào danh sách địa điểm cần được ưu tiên bảo vệ và cử lực lượng thường xuyên tuần tra để bảo vệ an toàn cho các địa điểm này; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng để cho nhân viên ngân hàng và quần chúng nhân dân được biết, cảnh giác.

Khi vụ cướp xảy ra, lực lượng công an cần tích cực, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để truy tìm, ngăn chặn đối tượng trốn thoát và tẩu tán tài sản; đồng thời, sớm đưa đối tượng ra xét xử để giáo dục, răn đe và ngăn ngừa hành vi tội phạm có thể xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn