MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cắm biển cảnh báo, lên phương án khắc phục trước mắt cầu xuống cấp ở xã Giao Long (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Ảnh: Văn Trí

Cắm biển cảnh báo cầu ở Nam Định sau phản ánh của Lao Động

Lương Hà LDO | 13/08/2024 16:20

Cắm biển cảnh báo, lên phương án khắc phục trước mắt cây cầu xuống cấp ở xã Giao Long (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) sau phản ánh của Báo Lao Động.

Sau phản ánh của Báo Lao Động về cây cầu ở xã Giao Long (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bị xuống cấp nghiêm trọng, ngày 12.8, ông Doãn Văn Trí - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) - cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương xã Giao Long đã thực hiện cắm biển cảnh báo "cầu yếu, nguy hiểm" ở hai bên đầu cầu. Trước mắt, xã Giao Long đã lên phương án, tiến hành khắc phục tạm thời để người dân sớm có cầu đi lại".

Ông Trần Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Giao Long cho hay: "Hiện tại, do cầu đang bị xuống cấp nên bà con di chuyển bằng con đường khác xa hơn. Chúng tôi cũng vận động các hộ dân xã hội hóa để có kinh phí sửa chữa, sau khi cầu sửa xong sẽ để người dân và phương tiện như xe máy, xe đạp có thể di chuyển qua".

Bên cạnh đó, trong báo cáo số 129/BC-UBND ngày 9.8 của UBND xã Giao Long cũng đề xuất phương án lâu dài liên quan đến cây cầu này. Đây là cây cầu bắc qua sông Văn Bé 17 nằm trên tuyến đê dự phòng (đê tuyến 2), cách cửa cống số 9 nối ra biển khoảng 400m, UBND xã mong muốn UBND huyện đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, đầu tư xây dựng đập ngăn mặn để đảm bảo an toàn cho việc sản xuất, đi lại của người dân.

Mặt cầu xuống cấp được "vá" tạm thời bằng miếng ván quan tài sau cải táng. Ảnh: Lương Hà

Như Lao Động thông tin trước đó, ngày 30.7, Báo Lao Động đăng tải video "Kỳ lạ dùng ván quan tài “vá” cầu xuống cấp ở Nam Định". Video ghi nhận tại hiện trường phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu vượt sông Văn Bé 17, nối cửa cống số 9 có vị trí gần biển thuộc địa bàn xã Giao Long (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Theo người dân địa phương, cây cầu này được xây dựng từ những năm 1990, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Để khắc phục tạm thời, địa phương cùng bà con đã nhiều lần dùng các tấm gỗ ván quan đã cải táng, đốt lửa, phơi khô, sau đó tận dụng làm mặt cầu để đi lại. Tuy nhiên, do cầu quá cũ, thời gian qua còn bị ảnh hưởng của mưa lớn nên một mố cầu phía Đông đã bị sạt xuống.

Đáng nói, cây cầu vẫn phục vụ nhu cầu đi lại của nhiều hộ dân làm đầm ở xóm 7 và cũng là đường đến trường của nhiều học sinh trong xóm.

Trên cơ sở thông tin Báo Lao Động phản ánh, ngày 5.8.2024, UBND huyện Giao Thủy đã ra công văn số 1013/UBND-VP yêu cầu UBND xã Giao Long phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, báo cáo UBND huyện trước ngày 9.8.2024.

Ông Doãn Văn Trí - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giao Thủy - cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Lao Động, UBND huyện đã giao chúng tôi phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh kiểm tra, khảo sát. Đồng thời, yêu cầu xã Giao Long báo cáo tình hình, có giải pháp trước mắt là làm biển báo và xây dựng kế hoạch sửa chữa cải tạo để cho người và phương tiện nhỏ có thể đi lại".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn