MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần xử lý nghiêm hành vi dán ảnh để đòi nợ

ThS, Luật gia Phạm Văn Chung LDO | 23/03/2024 21:30

Vụ việc dán ảnh sinh viên trước ký túc xá để đòi nợ tại Thành phố Đà Nẵng mới đây khiến dư luận bức xúc.

Theo quy định pháp luật thì khi một trong các bên tham gia giao dịch dân sự mà vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì bên bị ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi có bản án tuyên yêu cầu bên vay phải có nghĩa vụ trả nợ bên cho vay mà bên vay không tự nguyện thì bên được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu bên phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ ra quyết định kê biên tài sản, cưỡng chế thi hành án nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên cho vay.

Tuy nhiên, trường hợp nếu bên cho vay đòi nợ dùng các hình thức đòi nợ không phù hợp với quy định của pháp luật và có hành vi gây tổn hại tinh thần, thiệt hại về tài sản hoặc gây mất an ninh trật tự thì có thể nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp, xử lý hành vi của người vi phạm. Theo đó, có thể bị xử lý hành chính tại Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin với mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trường hợp người vi phạm gây thương tích cho người bị hại thì có thể bị xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nếu gây mất an ninh trật tự tại nơi công cộng thì có thể bị xử lý về hành vi "gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Việc những người đòi nợ ngang nhiên dán tờ rơi mang tính bêu rếu, xúc phạm người khác trước ký túc xá của trường đại học - nơi công cộng là hành vi không phù hợp quy định pháp luật, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng, xúc phạm uy tín, đe dọa đối với người khác. Đặc biệt pháp luật không có quy định cho phép bên cho vay được quyền đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ cho cá nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trả nợ là những người thân trong gia đình hoặc bạn bè, đồng nghiệp...

Do đó, có thể khẳng định hành vi dán tờ rơi đòi nợ người khác, nhất là người không liên quan đến nghĩa vụ trả nợ tại nơi công cộng là không được phép, vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này. Điều này không chỉ kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật mà còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa cho các trường hợp tương tự về sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn