MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Thái Bình chỉ đạo xử lý vụ múc đất ruộng trái phép để trục lợi quanh khu đất Dự án Kho lưu trữ tập trung ở phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Ảnh cắt từ clip do bạn đọc cung cấp.

Chỉ đạo xử lý vụ múc trộm đất ruộng ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU LDO | 27/12/2023 17:31

Thái Bình - Sau phản ánh của Lao Động về tình trạng một số đối tượng có hành vi khai thác, múc trộm đất ruộng quanh khu đất chuẩn bị xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình để bán trục lợi; các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra xác minh, xử lý vi phạm

Ngày 26.12, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Múc đất ruộng bán kiếm lời quanh khu đất dự án kho lưu trữ Thái Bình” phản ánh tình trạng khoảng nửa tháng trở lại đây, xuất hiện tình trạng một số đối tượng ngang nhiên sử dụng máy múc, máy cẩu, xe tải, xe kéo để khai thác hàng trăm mét khối đất mặt ruộng trái phép xung quanh khu đất chuẩn bị triển khai Dự án đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình (thuộc khu đất quy hoạch cơ quan hành chính tỉnh Thái Bình, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Đáng chú ý, trong số các đối tượng có hành vi khai thác đất trộm này, chỉ có một số hộ dân địa phương lấy lớp đất ải mặt ruộng tận dụng để chăm sóc các vườn đào, quất vào cuối vụ, khối lượng không quá lớn.

Còn lại là một số đối tượng "đất tặc" mang máy móc, xe cộ chuyên dụng để bóc, đào lớp đất trên mặt ruộng tập kết lại thành đống lớn rồi chuyển đi tiêu thụ, bán cho người có nhu cầu nhằm trục lợi.

Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, UBND thành phố Thái Bình liên quan vụ việc Báo Lao Động phản ánh.

Sau khi Báo đăng, cùng ngày, UBND tỉnh Thái Bình có công văn số 4654/UBND-NNTNMT yêu cầu UBND thành phố Thái Bình kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của Báo Lao Động, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Đinh Gia Dũng - Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh nói trên đã giao các phòng, ban đơn vị liên quan và Công an thành phố Thái Bình khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu tăng cường kiểm tra ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đào đất phá vỡ mặt bằng đất canh tác, hủy hoại đất, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Kiểm tra xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo về UBND thành phố qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 5.1.2024.

Công an thành phố Thái Bình phối hợp với UBND phường Hoàng Diệu kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm và xem xét xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Diệu thừa nhận "quản lý chưa triệt để"

Chiều 27.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trương Văn Luyến - Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết: "Ngay trong chiều 26.12 và sáng 27.12, UBND phường đã giao Công an phường và cán bộ công chức liên quan tiến hành rà soát, yêu cầu các trường hợp đã lấy đất phải san lấp hoàn trả lại mặt bằng, tuy vậy, chắc sẽ khó triệt để hết được.

Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu, chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh trên đường và tại các lối lên xuống giữa ruộng với đường để đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường".

Để xảy ra tình trạng đất đai bị khai thác trái phép, lãnh đạo UBND phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình thừa nhận công tác quản lý của địa phương chưa được triệt để. Ảnh: Trung Du

"Trước đây, vào ban ngày khi phát hiện một số người dân dùng xe kéo ra lấy đất mang về trồng quất, đào, chúng tôi đã ngăn chặn xử lý, thu giữ cả xe rồi. Thế nhưng bẵng đi mấy đêm không giám sát, người ta chuyển qua đào, múc vào ban đêm, khi phát hiện ra, chúng tôi đã tiếp tục ngăn chặn, cơ bản đã triệt để.

Cái khó ở chỗ là cả khu đất 23.000 mét vuông quy hoạch 7 cơ quan hành chính tỉnh nhưng vừa qua mới thực hiện giải phóng mặt bằng gần 5.000 mét vuông của Dự án Kho lưu trữ tập trung tỉnh, các dự án còn lại chưa giải phóng mặt bằng. Người dân nghĩ là đã giải phóng mặt bằng cả rồi nên tràn ra lấy quá đà đi", ông Trương Văn Luyến lý giải.

Vẫn theo ông Luyến, trong ngày hôm qua (26.12), UBND thành phố Thái Bình phối hợp với UBND phường Hoàng Diệu đã tiến hành cắm mốc trên thực địa, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (đại diện chủ đầu tư Dự án Kho lưu trữ tập trung tỉnh Thái Bình) để quây tôn bảo vệ, quản lý mặt bằng thực hiện dự án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn