MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chọn học đại học ở quê để đỡ gánh nặng chi tiêu

Bạn đọc Nguyễn Đước LDO | 12/09/2023 09:41

Một người bạn của tôi quê ở tỉnh Quảng Ngãi có con thi đậu vào một trường đại học có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi suy nghĩ, cân nhắc chị, gia đình và con đã quyết định chọn chi nhánh của đại học này ở quê để cho con theo học thay vì phải đi xa học.

Lý do gia đình chị và con quyết định như vậy trước hết là vì thu nhập của gia đình. Anh chị chỉ làm nông nghiệp, thu nhập trông chờ vào vụ mùa và mấy sào rau.

Làm một phép tính đơn giản, nếu cho con học đại học tại phân hiệu quê nhà anh chị sẽ đỡ gánh nặng với các khoản tiền hằng tháng như: Tiền thuê phòng trọ, tiền ăn uống và các khoản chi phí khác. Ngoài ra, anh chị cũng an tâm nhiều hơn khi con gần gũi cha mẹ, gia đình và người thân.

Không chỉ người quen của tôi ở quê nhà Quảng Ngãi, hiện tôi cũng có một số bạn bè, người thân quen sau khi biết kết quả con đậu đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã suy nghĩ, cân nhắc, sau đó quyết định cho con học đại học tại các cơ sở là chi nhánh, phân hiệu của các trường đại học tại quê nhà. Lý do nhiều nhất là do khả năng kinh tế và để con gần gũi với gia đình để dễ dàng quan tâm, chăm sóc.

Nhiều trường hợp cha mẹ, phụ huynh và bản thân các em học sinh, sinh viên sau khi đỗ vào đại học thường hay băn khoăn về chất lượng đào tạo và giảng dạy của giáo viên, giảng viên tại các cơ sở, chi nhánh là phân hiệu của các trường đại học tại các tỉnh nhà. Thế nhưng theo tôi được biết việc thực hiện chương trình đào tạo, giảng dạy và thực hành hiện nay tại các phân hiệu, chi nhánh của các trường đại học tại các tỉnh thành có chất lượng hoàn toàn tương đương như chính việc đào tạo và giảng dạy cho sinh viên học tại các cơ sở chính.

Thậm chí có nhiều bộ môn lý thuyết và thực hành đòi hỏi chuyên môn, thực tế cao thường thì các cơ sở chính trường đại học điều động thường xuyên các giảng viên, giáo viên giỏi, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đi công tác ra các chi nhánh, phân hiệu để giảng dạy, thuyết trình trong các bộ môn học cho sinh viên. Đó là chưa kể hiện nay, một số cơ sở chi nhánh, phân hiệu đại học tại các tỉnh nhà còn có khả năng đào tạo bậc chuyên môn cao, đào tạo lên bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Tôi biết nhiều sinh viên con em của người quen tôi sau khi tốt nghiệp đại học tại các cơ sở, phân hiệu ở địa phương đã có được một công việc và mức thu nhập ổn định, hàng tháng đều đặn gửi tiền về phụ giúp gia đình. Có em còn đang chuẩn bị học lên thạc sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phục vụ cho công việc hiện tại.

Hiện nay nhiều nhà tuyển dụng hầu như không có sự phân biệt bằng cấp được đào tạo ở địa phương nào hay phân hiệu so với cơ sở sở chính. Tấm bằng đại học chỉ là bước khởi đầu để sinh viên tốt nghiệp ra trường làm hành trang vào đời. Điều quan trọng nhất mà các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm và đòi hỏi là sinh viên sau khi tốt nghiệp, người lao động sau khi được tuyển dụng vào làm việc có đầy đủ năng lực, trình độ chuyên môn và làm được việc cho doanh nghiệp hay không.

Chọn trường, chọn nghề và chọn học ở đâu, ở địa phương nào hay chọn học đại học ở các cơ sở, phân hiệu tỉnh nhà là quyền quyết định của mỗi bậc cha mẹ, phụ huynh và theo nguyện vọng của các em học sinh. Nhưng việc lựa chọn, quyết định cho con học đại học, học ngành nghề mà con yêu thích tại các chi nhánh, phân hiệu đại học ở quê, tôi nghĩ tại sao không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn