MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác thải sinh hoạt, xà bần chất đống bên biển cấm xả rác tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Linh

Dùng công nghệ chống xả rác, cách làm hay của Đà Nẵng

Tường Minh LDO | 27/08/2024 16:10

Thành phố Đà Nẵng đã áp dụng một cách làm hay để bảo vệ môi trường: Sử dụng công nghệ để giám sát, chống xả rác bừa bãi của người dân.

Đà Nẵng, thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với sự phát triển kinh tế và hạ tầng hiện đại mà còn với những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, tình trạng rác thải vương vãi tại các bãi đất trống, công viên, bãi biển vẫn là vấn đề gây bức xúc cho người dân và du khách. Để đối phó với vấn đề này, thành phố đã áp dụng một cách làm mới: Sử dụng công nghệ để giám sát và quản lý rác thải.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể, việc lắp đặt camera giám sát tại các bãi đất trống nhằm kiểm soát tình hình xả rác bừa bãi.

Đây không chỉ là biện pháp răn đe mà còn giúp chính quyền địa phương kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức của người dân.

Nhìn rộng hơn, việc Đà Nẵng sử dụng công nghệ để bảo vệ môi trường không chỉ là một biện pháp ứng phó tạm thời mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai. Chuyển đổi số trong quản lý rác thải và môi trường giúp tối ưu hóa các nguồn lực, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý.

Mô hình này đang được một số địa phương, như TPHCM áp dụng và đã phát huy được hiệu quả giảm tình trạng người dân xả rác bừa bãi rất tốt.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Để giải quyết triệt để vấn đề xả rác bừa bãi, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, người dân và các tổ chức xã hội.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã tiến hành giao các hội, đoàn thể, tổ dân phố quản lý các khu đất chưa xây dựng, trồng cây xanh bảo vệ cảnh quan. Đây là mô hình tích cực, giúp cộng đồng tham gia vào việc bảo vệ môi trường, tạo ra ý thức trách nhiệm chung.

Tuy vậy, nếu chỉ dùng công nghệ để giám sát không thôi thì chưa đủ. Mà ngoài việc giám sát, chính quyền địa phương cần có thêm những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với hành vi xả rác bừa bãi. Chỉ khi những biện pháp xử phạt đủ mạnh và được thực thi nghiêm túc, người dân mới thực sự thay đổi hành vi.

Đồng thời, việc khen thưởng, động viên các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường cũng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy ý thức và trách nhiệm trong cộng đồng.

Đà Nẵng đang đi đúng hướng với việc kết hợp công nghệ và các biện pháp quản lý môi trường. Đây là một cách làm hay, không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một thành phố xanh, sạch, đẹp.

Với những bước tiến này, Đà Nẵng không chỉ bảo vệ môi trường của chính mình mà còn thêm lần nữa, cùng với một số địa phương khác là hình mẫu để tham vấn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn