MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt chiếc xe chở đá có dấu hiệu quá tải hoạt động trên Quốc lộ 12B gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Minh Chuyên

Hòa Bình chỉ đạo xác minh tình trạng xe quá tải từ Nhà máy xi măng Xuân Sơn

Minh Chuyên LDO | 12/07/2024 12:04

UBND tỉnh Hòa Bình vừa có chỉ đạo về việc kiểm tra, xác minh tình trạng xe quá tải chở đá từ dự án xây dựng Nhà máy xi măng Xuân Sơn sau phản ánh của Báo Lao Động.

Ngày 12.7, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình xác nhận, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải về việc kiểm tra, xử lý xe ôtô chở đá quá tải hoạt động trên tuyến đường Quốc lộ 12B, địa phận huyện Yên Thủy.

Tại văn bản 6191 nêu rõ, ngày 7.7, Báo Lao Động đã có bài “Xe chở đá có dấu hiệu quá tải hoạt động trên tuyến Hòa Bình - Ninh Bình” phản ánh tình trạng những chiếc xe chở đá có dấu hiệu quá tải liên tục di chuyển từ dự án xây dựng Nhà máy xi măng Xuân Sơn (Hòa Bình) về tỉnh Ninh Bình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm có ý kiến chỉ đạo giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Báo cáo kết quả thực hiện trình Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trước ngày 16.7.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5.7, PV Báo Lao Động có mặt tại Quốc lộ 12B đoạn qua xã Ngọc Lương (huyện Yên Thủy, Hòa Bình).

Theo quan sát, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện, chủ yếu là xe đầu kéo, chở đá có dấu hiệu quá tải di chuyển từ dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Xuân Sơn về huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Theo quan sát, những xe đầu kéo vận chuyển đá từ Nhà máy Xi măng Xuân Sơn đều có ngọn, di chuyển với tốc độ cao, gây rơi vãi, mất an toàn cho người tham gia giao thông và người dân sống ven đường nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

Khu vực sản xuất, chế biến đá tại dự án xây dựng Nhà máy xi măng Xuân Sơn. Ảnh: Minh Chuyên

Cũng theo tìm hiểu của PV, Dự án Nhà máy Xi măng Xuân Sơn tại xã Ngọc Lương, xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm (địa chỉ phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận vào năm 2020, điều chỉnh lần đầu vào tháng 6.2023 với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng.

Khu vực nút giao đường vào Nhà máy xi măng Xuân Sơn với Quốc lộ 12B. Ảnh: Minh Nguyễn.

Ngày 21.9.2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm được ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ký quyết định cho phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên, khi thực hiện thi công mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Xuân Sơn tại xã Ngọc Lương, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy.

Trữ lượng khai thác gần 2,9 triệu m3, phương pháp khai thác lộ thiên; Công suất được phép khai thác 130.000 m3/tháng. Thời hạn khai thác 25 tháng.

Tiếp đó, đến ngày 8.11.2023, đơn vị này được gia hạn giấy phép nêu trên với khối lượng đá vôi khai thác còn lại là 1,3 triệu m3 trong thời hạn 1 năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn