MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kênh tưới trạm bơm xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã được trả lại nguyên trạng. Ảnh: Nam Hồng

Hoàn thành giải tỏa lấn chiếm, kênh tưới ở Thái Bình thông thoáng trở lại

TRUNG DU LDO | 01/06/2023 16:13
Sau phản ánh của Báo Lao Động và sự vào cuộc chỉ đạo khẩn trương, kịp thời, quyết liệt của chính quyền huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), đến nay cả 13 trường hợp có hành vi lấn chiếm bề mặt kênh tưới trạm bơm Quỳnh Hải đã tự giác chấp hành tháo dỡ, giải tỏa vi phạm, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng công trình.

13 trường hợp vi phạm đã tự giác tháo dỡ, giải tỏa công trình trái phép

Ngày 1.6, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Quyền - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ - cho biết, đến ngày 31.5, tất cả 13 trường hợp có hành vi vi phạm, lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang công trình thủy lợi là kênh tưới trạm bơm Quỳnh Hải (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ) đã nghiêm túc chấp hành, tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa các diện tích vi phạm đúng như thời hạn trong chỉ đạo trước đó của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, đây là vụ việc gây bức xúc, dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên vì đa số các trường hợp vi phạm lại là cán bộ, giáo viên, bác sỹ, công an... đang công tác trên địa bàn huyện. 

Do đó, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ là kiên quyết, khẩn trương xử lý nhanh chóng, dứt điểm vi phạm để làm gương, góp phần lập lại kỷ cương, trật tự, ổn định dư luận chính trị và tăng niềm tin của cử tri, nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ xã đến huyện.

Trong vòng 6 ngày, toàn bộ 13 trường hợp vi phạm với tổng diện tích vi phạm hàng trăm m2 nằm rải rác dọc bờ kênh tưới đã được hoàn thành việc tháo dỡ, giải tỏa. Ảnh: Nam Hồng

Trước đó, sáng 31.5, ông Đỗ Công Chuân - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) cho hay, đến sáng 31.5 đã có 10/13 hộ vi phạm thực hiện xong hoàn toàn việc tự tháo dỡ, giải tỏa vi phạm, hoàn trả lại mặt bằng kênh tưới như trước khi chưa xảy ra vi phạm.

"3 trường hợp còn lại đã tháo dỡ nhưng chưa xong hẳn, các hộ cam kết trong chiều cùng ngày sẽ hoàn thành. Trong trường hợp họ cố tình kéo dài, không chấp hành nghiêm túc, UBND xã sẽ thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện. Bởi vì nếu không xử lý mạnh tay sẽ không coi được, đến cán bộ đảng viên mà còn vi phạm pháp luật thì làm sao có thể noi gương cho nhân dân, sẽ tạo tiền lệ xấu. Cuối cùng, đến nay mọi công việc đã hoàn thành, kênh tưới đã được trả lại nguyên trạng ban đầu", ông Chuân nói.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ, lãnh đạo xã Quỳnh Hải và đại diện cử tri, nhân dân thôn Lê Xá đồng thời gửi lời cảm ơn Báo Lao Động đã nhanh chóng, kịp thời phản ánh sự việc trước công luận, góp phần rộng đường dư luận, tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm nhận thức rõ hành vi vi phạm của bản thân và gia đình, từ đó tự nguyện chấp hành, thực hiện đúng theo chỉ đạo của chính quyền.

Có thể xem xét kỷ luật, điều chuyển công tác cán bộ vi phạm

Chưa hết, theo thông tin PV Lao Động được biết, ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả cho hành vi vi phạm như đã nêu ở trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, có thể một số trường hợp hộ vi phạm là cán bộ, đảng viên, bác sỹ, giáo viên... sẽ bị cơ quan, đơn vị nơi công tác xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật, thậm chí điều chuyển công tác để giáo dục, răn đe, nêu gương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh ngày 23.5 qua bài viết "Hàng chục cán bộ, giáo viên, bác sỹ lấn chiếm bề mặt kênh tưới ở Thái Bình": Năm 2022, trước tình trạng kênh tưới trạm bơm Quỳnh Hải cũ đoạn từ trụ sở Hội người mù đến đường tỉnh DT.396B xuống cấp, không thể tiếp tục sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình quyết định đầu tư xây mới kênh tưới này và sau đó Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình bàn giao cho địa phương khai thác, quản lý từ tháng 12.2022.

Tuy nhiên, khi tuyến kênh này vừa được bàn giao, đưa vào vận hành chưa lâu thì hàng loạt các hộ gia đình sinh sống cạnh bờ kênh đã có hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang kênh để sử dụng cho mục đích riêng.

Hình ảnh các công trình, diện tích vi phạm trước khi tháo dỡ, giải tỏa. Ảnh: Trung Du

Đáng nói, người vi phạm chủ yếu lại là cán bộ, công chức, giáo viên... hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ nhưng chưa bị xử lý nghiêm, dứt điểm.

Ngay sau khi báo đăng, ngày 24.5, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức cuộc họp khẩn để nghe các đơn vị có liên quan và UBND xã Quỳnh Hải báo cáo tình hình rà soát, xử lý đối với các trường hợp vi phạm đến thời điểm hiện tại; đồng thời chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đôn đốc xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm.

Trong đó, chính quyền huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các trường hợp vi phạm chậm nhất đến cuối tháng 5.2023 phải tự giác tháo dỡ, giải tỏa vi phạm, nếu không chấp hành sẽ giao UBND xã Quỳnh Hải tổ chức tháo dỡ theo quy định. Bên cạnh đó, yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên cấp dưới vi phạm xem xét, xử lý nghiêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn