MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hưởng lương thấp, cán bộ dân số còn không được hưởng phụ cấp ưu đãi 100%

Quế Chi LDO | 27/06/2023 17:42

"Đâu phải vì cái ngạch dân số viên mà chúng tôi phải chịu sự đối xử như vậy. Vốn dĩ chúng tôi đã chịu thiệt thòi vì ngạch dân số hưởng lương thấp hơn mọi người trong cùng cơ quan rồi". 

Gửi ý kiến đến Báo Lao Động về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, bạn đọc Triệu Thị L cảm thán như trên.  

Theo bạn đọc này: “Tôi công tác tại trạm y tế đã 13 năm nay, các công việc và các chương trình y tế lớn tôi đều làm và tham gia như mọi người. Khi có dịch COVID-19, tôi phải gửi nhà nhờ hàng xóm trông nom để đi trực chốt, truy vết, lấy mẫu...”.  

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi theo nghề của viên chức y tế là 100%; viên chức dân số vẫn là 30%.

Bạn đọc này đặt câu hỏi: “Từ khi đi chống dịch đến nay chúng tôi chưa được hưởng đồng nào gọi là phụ cấp chống dịch, ngay cả tiền xăng chúng tôi cũng tự bỏ tiền túi ra để mà đi. Vì sao lại bỏ lại chúng tôi phía sau. Vốn dĩ chúng tôi đã chịu thiệt thòi vì ngạch dân số hưởng lương thấp hơn mọi người trong cùng cơ quan rồi. Nay lại như vậy thì thật thất vọng”.  

Còn bạn đọc Ánh Minh Nguyễn cho biết, mình ra trường năm 2010 và tới tháng 3.2011 được giao làm công tác dân số tại trạm y tế xã, phụ cấp 25%.  

“Khi có dịch COVID-19, tôi bỏ con nhỏ ở nhà để tham gia chống dịch, trực khu cách ly, tham gia xét nghiệm tại cộng đồng, tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19… Nhưng khi có Nghị định 05 lại bỏ chúng tôi lại sau lưng... Xin hỏi công bằng ở đâu? Trong 1 trạm có 7 người thì 6 người được phụ cấp 100%. Cùng làm như nhau sao không được hưởng như nhau?” - bạn đọc Ánh Minh Nguyễn đặt câu hỏi.  

Bạn đọc Thanh H cũng cho rằng: "Rõ là nhân viên trạm y tế, thuộc biên chế trung tâm y tế, nhận và hoàn thành chương trình mục tiêu y tế, chịu trách nhiệm tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia, nhưng khi có chế độ đãi ngộ lại gạt chúng tôi ra ngoài danh sách. Cả trạm vui mừng, còn chúng tôi nghẹn đắng lòng!".

Trước đó, vào cuối tháng 5.2023, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP. 

Bộ Y tế cho biết, đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40%-70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19.1.2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ- CP. 

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4.7.2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19.1.2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4.7.2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (như truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế,...). 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn