MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kịp thời "xóa sổ" những cái bẫy trên đường phố Điện Biên Phủ

NHÓM PV LDO | 18/08/2024 09:32

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, hàng loạt hố ga, cống, rãnh mất nắp trên nhiều tuyến đường tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được xử lý.

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh “Những cái “bẫy” nguy hiểm trên đường tại TP Điện Biên Phủ”, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Điện Biên đã phối hợp cùng với UBND TP Điện Biên Phủ, Khu Quản lý đường bộ I và các cơ quan, đơn vị liên quan đã họp, bàn và tổ chức thực hiện kiểm tra hiện trường để xử lý khắc phục.

Ông Phạm Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở GTVT Điện Biên - cho biết, qua kiểm tra, rà soát các tuyến đường trên địa bàn thành phố cho thấy, còn tồn tại một số tấm gang cửa thu nước mặt đường, tấm đan nắp rãnh hiện đã bị mất (hoặc) hư hỏng song chưa được sửa chữa, thay thế kịp thời.

Một nắp hố ga đã được bổ sung sau phản ánh của Báo Lao Động.

Nhiều vị trí hố ga thu nước cống, rãnh thuộc các dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị đang được triển khai thi công xây dựng song nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn.

“Tình trạng để phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trên phạm vi lòng đường (hoặc) thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục sự cố hư hỏng hệ thống thông tin liên lạc trên vỉa hè song không có các biện pháp cảnh báo.., đã gây nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị đúng như thông tin Báo Lao Động phản ánh” - ông Sỹ nhấn mạnh.

Nhiều cửa lấy nước bị mất cũng đã được bổ sung và gia cố.

Ngày 17.8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều hố ga, cống, rãnh mất nắp trên các tuyến đường tại TP Điện Biên Phủ trước đó đã được xử lý khắc phục.

Theo ông Phạm Văn Sỹ, Sở GTVT Điện Biên, UBND TP Điện Biên Phủ và Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo, chấn chỉnh yêu cầu các phòng, ban, cơ quan trực thuộc và các nhà thầu thi công, nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện xử lý khắc phục các tồn tại hạn chế.

Nhất là đối với các tuyến có đông người và phương tiện tham gia giao thông như: Tuyến Quốc lộ 12 (đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Phạm Văn Đồng), Quốc lộ 279 (đường Võ Nguyên Giáp) và các tuyến đường trục chính đô thị (Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái…).

Những chiếc xe chở rác không còn tập kết ở giữa giải phân cách.

Cụ thể, tại văn bản số 1960/SGTVT-TTr, ngày 12.8.2024 về việc phối hợp tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, Sở GTVT đề nghị UBND TP Điện Biên Phủ chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại với các công trình đang thi công trên địa bàn thành phố.

Đề nghị Khu Quản lý đường bộ I, chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty cổ phần Đường bộ 226 kiểm tra rà soát trên tuyến Quốc lộ 279 (đường Võ Nguyên Giáp).

Sở GTVT Điện Biên trân trọng tiếp thu và đánh giá cao thông tin phản ánh kịp thời của Báo Lao Động liên quan đến công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Trước đó, ngày 5.8, Báo Lao động có bài phản ánh về tình trạng nhiều hố ga, cống, rãnh mất nắp trên đường tại TP Điện Biên Phủ.

Đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan Báo trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngày 5.8, Báo Lao Động có bài phản ánh tình trạng nhiều hố ga, cống, rãnh mất nắp trên các tuyến đường tại TP Điện Biên Phủ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Sau khi bài báo xuất bản đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng thuận của bạn đọc. Đặc biệt là người dân TP Điện Biên Phủ có thêm có thêm nhiều ý kiến phản ảnh về tình trạng mất an toàn giao thông tại nhiều tuyến phố khác trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn