MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu chuyện của Thiện Nhân (phải) đang khiến dư luận quan tâm.

“Nếu con gái đòi cưới một phụ nữ hơn 15 tuổi như Thiện Nhân, tôi cũng sốc"

Lan Anh LDO | 19/07/2022 07:38
Câu chuyện mâu thuẫn giữa gia đình và Thiện Nhân đang gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn ở góc độ, nhiều phụ huynh đã đặt mình vào vị thế cha mẹ nữ ca sĩ để bày tỏ suy nghĩ của bản thân khi đối diện với sự việc tương tự.

“Ứng xử như thế nào khi con tuyên bố đồng tính và muốn kết hôn đồng giới” đang là chủ đề “hot”, thu hút sự quan tâm, tranh cãi từ đông đảo phụ huynh.

Lâu nay, mối bận tâm lớn nhất của các phụ huynh thường xoay quanh chuyện ăn học, chọn trường, chọn lớp, mối quan hệ với bạn bè, đưa con đi chơi đâu ăn gì, nói chuyện với con như thế nào về giới tính... Khi con đủ lớn, ở độ tuổi 15 đến 19, xu hướng tính dục rõ nét, sẽ là lúc nhiều phụ huynh phải đối diện với “đề tài” khó khăn hơn rất nhiều, là chuyện con yêu ai, yêu như thế nào. Và khi con tuyên bố yêu đồng giới, nhiều phụ huynh sốc tâm lý, gần như không thể vượt qua.

Khoảng cách giữa các thế hệ

Thế hệ phụ huynh có con đang ở độ tuổi 16-19 tuổi thường rơi vào cuối 7X, đầu 8X. Thế hệ này, với số đông, vẫn chưa thực sự cởi mở về đa giới tính. 8X-7X (Gen X, Gen Y) sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước vừa thống nhất, kinh tế khó khăn, văn hóa còn thu hẹp, chưa có sự giao thoa nhiều với thế giới, góc nhìn về bản dạng giới còn thu hẹp.

Gen Z (thế hệ sinh sau năm 1997 đến 2012) với sự giao thoa mãnh liệt với văn hóa thế giới, sự bùng nổ của công nghệ, mạng xã hội, giúp họ hòa nhập, nhanh chóng bắt kịp mọi xu hướng sống và quan điểm mới. Gen Z cởi mở về bản dạng giới, tôn trọng sự đa dạng giới tính và sẵn sàng “come out” (công khai) khi thuộc giới tính thứ 3. Gen Z đòi hỏi mãnh liệt xã hội, người thân, cuộc sống xung quanh phải thừa nhận sự đa dạng trong xu hướng tính dục, thừa nhận bản dạng giới của họ.

Chính sự khác biệt về hoàn cảnh sinh ra và lớn lên đã tạo nên sự khác biệt trong quan điểm, góc nhìn về giới giữa 7X, 8X và Gen Z. Đây là khoảng cách giữa các thế hệ do bối cảnh xã hội tạo nên và luôn gây tranh cãi “bất phân thắng bại”.

Tranh cãi về ứng xử khi con công khai đồng tính

Theo đó, nhiều phụ huynh từ thế hệ 6X đến 7X, 8X sẽ sốc khi con tuyên bố đồng tính và muốn cưới đồng giới.

Chị Hoàng Hạnh chia sẻ, cả cha mẹ và con cái đều phải cho nhau thêm thời gian để vượt qua những rào cản trong chính lòng mình, trước vụ việc giống như Thiện Nhân. Ảnh: NVCC

Chị Yến Nguyễn (sinh năm 1980, Hà Nội) đưa quan điểm: “Tôi đặt mình vào vị thế của một phụ huynh có con gái 20 tuổi đòi cưới một phụ nữ 35 tuổi, tôi sẽ sốc. Giới tính là đề tài quá nhạy cảm, đôi khi, chúng ta không dám nói thật cảm xúc của mình.

Cả thế giới kêu gọi văn minh trong cách nhìn nhận với người đồng tính, kết hôn đồng giới - nhưng tôi nghĩ, đó là lời kêu gọi của những ông bố bà mẹ có con dị tính, nếu có con đồng tính, lời kêu gọi sẽ không dễ dàng như vậy. Tôi nghĩ, việc đối diện việc con đồng tính và đòi kết hôn đồng giới ở tuổi 20 sẽ là cú sốc với nhiều phụ huynh, trong đó có tôi”.

Cùng quan điểm với chị Yến Nguyễn, trên các diễn đàn, số đông phụ huynh bày tỏ, các con có lẽ rất khó khăn khi công khai giới tính, khi “vật lộn” với giới tính thật của mình, đối diện với điều đó cũng rất khó khăn ở cả phía phụ huynh.

“Con tôi đang ở độ tuổi 16, cũng có dấu hiệu nổi loạn. Tôi cũng chưa hình dung ra mình sẽ phải làm gì khi con có những tuyên bố theo cách như vậy. Tôi nghĩ số đông bố mẹ đều bối rối. Nhưng suy cho cùng, nếu con thấy hạnh phúc, chúng ta cũng phải học cách hạnh phúc theo” - anh Hoàng Nam nói.

Chị Hoàng Hạnh thì cho rằng, trong những trường hợp như vậy, cả bố mẹ và con đều phải cho nhau thời gian. “Bố mẹ cho con thời gian để suy ngẫm, con cái cũng cần phải cho bố mẹ thêm thời gian để vượt qua những rào cản trong lòng. Là bố mẹ, ai cũng mong con có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Khi mọi thứ đi chệch khỏi lệ thường, bố mẹ sẽ không thể lập tức vui vẻ chấp thuận, nếu bố mẹ sốc, bất ngờ, choáng váng... đó cũng là những cảm xúc rất dễ hiểu, dễ thông cảm. Cả đôi bên, hãy cho nhau thêm thời gian, cuối cùng chúng ta sẽ đều vượt qua được vì điều quan trọng nhất là, bố mẹ luôn yêu con cái, coi hạnh phúc của con cái là quan trọng nhất đời”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn