MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người già nhận lương hưu. Ảnh minh hoạ: Minh Phương

Người già có lương hưu nhưng vẫn tiếp tục đi làm để có tiền dành dụm

Bảo Hân LDO | 10/01/2023 12:17
Nhiều người già dù có lương hưu nhưng vẫn tiếp tục đi làm để có thêm tiền cải thiện cuộc sống, phòng những lúc ốm đau, bệnh tật.

Làm cán bộ một xã, ông Trần Trung Khoát (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu. “Tôi nghỉ hưu khi mới 53 tuổi và có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội. Để được về hưu sớm, tôi đi giám định sức khoẻ, được xác định suy giảm sức khoẻ 61%. Tôi được hưởng lương hưu 55%, tương đương 3,1 triệu đồng/tháng” – ông Khoát cho hay. 

Số tiền này ông Khoát chuyển thẳng cho vợ để trang trải các khoản chi tiêu của cả gia đình như mua thức ăn, ma chay, hiếu hỉ; còn dư đồng nào thì dành dụm để đề phòng những khi trái gió, trở trời. 

Để có tiền chi tiêu cho bản thân, ông Khoát đi xin đi làm bảo vệ tại một công ty cách nhà khoảng 6km. Nhiều đêm phải thức khuya, rất mệt mỏi, nhưng nghĩ nếu không có khoản tiền làm thêm này, cuộc sống sẽ rất chật vật, ông đành phải cố gắng. 

“Nhiều người nghỉ hưu là được vui thú điền viên, nhưng những người như tôi, do lương hưu thấp nên vẫn phải chịu khó đi làm. Nhiều hôm trời mưa gió vẫn phải choàng áo mưa để chạy xe máy đi làm, nghĩ thấy cực, nhưng hoàn cảnh của mình như thế, biết làm thế nào” - ông Khoát bày tỏ. 

Số tiền làm thêm một tháng được 3 triệu đồng, ông Khoát dùng để chi tiêu cho cá nhân, tiền xăng xe, tiền ma chay, hiếu hỉ. 

Các con của ông Khoát đã trưởng thành, nên vợ chồng ông không phải hỗ trợ. Ở quê không phải mua gạo; nuôi thêm con gà, con lợn, trồng thêm rau nên vợ chồng ông không phải tốn quá nhiều tiền để mua thực phẩm. “Tôi dự định chỉ làm công việc bảo vệ này 5 năm nữa, vì càng có tuổi, sức khoẻ càng kém đi” – ông Khoát nói. 

Còn bà C (cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đang được hưởng mức lương hưu gần 5 triệu đồng/tháng. Chồng bà không có lương hưu, nên chi phí của 2 người trông chờ vào khoản tiền này. “Ở quê, có trồng rau, nuôi gà, có sẵn thóc gạo, nên số tiền trên đủ để 2 vợ chồng chi tiêu trong một tháng” - bà C cho hay. 

Một tháng, theo tính toán của bà C, mỗi ngày bà tiêu khoảng 100.000 đồng tiền mua thực phẩm. Như vậy, một tháng hết khoảng 3 triệu đồng cho khoản này. Đối với khoản ma chay, hiếu hỉ, nếu họ hàng gần, bà chi 500.000 đồng; họ hàng xa một chút là 200.000 đồng; ngoài ra còn tiền xăng xe đi lại. 

Sức khoẻ còn khá tốt, nhanh nhẹn, bà C quyết định vẫn đi làm thêm để có thêm thu nhập. Qua mối quen, bà xin được công việc sắp xếp, chuyển hàng tại một cửa hàng đại lý. Công việc khá vất vả, nhưng bà có thêm thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng.

“Chi tiêu tiết kiệm, tôi cố gắng dành dụm một khoản để đề phòng khi mình bị ốm đau, bệnh tật. Các con đã trưởng thành, đi làm, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ lo cho cuộc sống của gia đình các con, nên tự thân mình vận động thì vẫn hơn” – bà C nói. 

Lương hưu bao nhiêu mới đủ sống khi về già? 

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm qua email của tòa soạn Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn