MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người trẻ ngày càng mất kiểm soát khi mua hàng online

Phương Hà LDO | 15/04/2023 14:02

Nhiều người trẻ hiện nay có thói quen mua hàng online bởi trên các sàn thương mại điện tử luôn có những ưu đãi giảm giá tốt hơn so với bên ngoài. Tuy nhiên, thói quen này cũng khiến người trẻ trở nên phung phí khi mua quá nhiều đồ mà thậm chí bản thân không cần đến.

Mua sắm không kiểm soát

Không thể phủ nhận việc mua hàng online đã mang đến cho người mua hàng rất nhiều lợi ích. Chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh, người mua có thể mua hàng ở những nơi cách họ cả chục, cả trăm thậm chí là cả ngàn km. Bạn Hoàng Thu Hương (22 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ việc mua hàng online đã giúp Hương mua được những món đồ với giá rẻ hơn so với bên ngoài nhờ áp dụng những mã giảm giá trên các sàn thương mại điện tử. 

Bạn Hoàng Thu Hương thường mua hàng online vì sự tiện lợi và giá rẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Khi mua hàng online mình thấy giá luôn tốt hơn so với bên ngoài. Ngoài ra, mình còn có thể áp dụng rất nhiều mã giảm giá của cửa hàng, của ứng dụng và những mã giảm tiền ship nữa”, Thu Hương nói.

Theo khảo sát của một sàn thương mại điện tử, 81% người Việt được hỏi cho biết, mua sắm online đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Như vậy, có thể thấy việc mua hàng online đã dần trở thành xu hướng của người tiêu dùng tại Việt Nam. 

Nhiều người đặc biệt là người trẻ đôi khi chỉ mua hàng vì món đồ đó đang có giá tốt chứ không phải vì bản thân đang thật sự cần. Bạn Lê Phương Thảo (21 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) thừa nhận bản thân mua đồ rất nhiều, thế nhưng không phải sản phẩm nào Thảo cũng dùng đến. “Nhiều lúc mình cứ đặt thôi, cái này nhìn xinh xinh cũng đặt, cái này đang giảm giá cũng đặt. Bởi vì không đặt thì sẽ lỡ mất giá tốt. Nhiều đồ mình còn không dùng đến. Thực tế có những thùng hàng đến 3,4 tháng rồi mình vẫn chưa mở bởi vì mình không nhớ được mình đã đặt những gì”, Phương Thảo bày tỏ.

Vào những dịp giảm giá lớn, mỗi ngày Thảo có thể nhận từ 5 đến 6 đơn hàng. Bên cạnh đó, Thảo còn sẵn sàng đặt những món đồ mà mình thích trong khi chưa có đủ tiền: "Nhiều lúc chưa đủ tiền nhưng mình vẫn đặt những món đồ quốc tế. Bởi đồ quốc tế thời gian vận chuyện sẽ lâu. Mình nghĩ là đến lúc có hàng thì mình cũng đã có tiền để trả rồi".

Thói quen tiêu sài phung phí

Dù có rất nhiều nhiều ưu đãi và mã giảm giá trên các ứng dụng mua hàng trực tuyến, thế nhưng trên thực tế, nhiều cửa hàng đã sử dụng hình thức độn giá sản phẩm lên cao sau đó giảm về giá gốc hay giá được giảm chỉ ít hơn giá gốc vài ngàn đồng. Đối với bạn Trần Thị Thanh Mai (21 tuổi, sinh viên Học viện Ngân Hàng), với cách thức đó, việc mua hàng online chưa thật sự là phương án tối ưu nhất nếu người mua muốn tiết kiệm khi mua sắm. “Mình gặp rất nhiều cửa hàng giá gốc là 150.000 đồng chẳng hạn thì giá sale chỉ là 145.000 đồng. Nếu so giá gốc với giá đã giảm thì cũng không tiết kiệm được bao nhiêu”, Thanh Mai cho biết.

Các sàn thương mại điện tử luôn có nhiều ưu đãi để hấp dẫn người mua hàng online. Ảnh: Thu Giang.

Việc mua sắm online không chỉ đơn thuần là việc tìm mua những món đồ cần thiết mà đây còn là hình thức để người mua hàng thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, để trở thành một người mua hàng thông minh, chúng ta cần kiểm soát được chi tiêu phù hợp với điều kiện của bản thân, tránh lãng phí khi mua những món đồ không cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn