MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc sử dụng túi nylon đang cho thấy quá lạm dụng. Ảnh minh họa: LDO

Phát túi nylon dùng 1 lần bị phạt, tốt nhất không nên phát miễn phí

Thế Lâm LDO | 21/04/2022 16:53
Có lẽ ít ở quốc gia nào việc sử dụng túi nylon đựng đồ như thực phẩm, thức uống… lại phổ biến và lạm dụng như tại Việt Nam. Lấy mốc đến năm 2026, các siêu thị phát túi nylon dùng 1 lần cho khách hàng sẽ bị phạt, e rằng hơi muộn.

Túi nylon và một số vật dụng nhựa nói chung, được xem là “sát thủ đối với môi trường” vì khó và lâu phân hủy.

Đơn cử theo các nghiên cứu được công bố từ lâu, những chai nhựa PET đựng nước ngọt, để tiêu hủy được trong môi trường tự nhiên phải mất đến 100 năm.

Còn các loại túi nylon, ở Việt Nam quen gọi nôm na là túi xốp, túi nhựa… dù không mất đến cả trăm năm nhưng cũng là bài toán nan giải, mất nhiều thời gian để có thể tự tiêu hủy trong môi trường tự nhiên, còn nếu tiêu hủy nhân tạo thì tốn kém không ít chi phí.

Thế nhưng ở nước ta, túi nylon đã trở thành một trong những loại rác thải phổ biến nhất. Thứ nhất vì nó được dùng thông dụng và rộng rãi. Thứ hai, nó được phát hoàn toàn miễn phí, một cách vô tư, có thể xin ở bất cứ shop nào, với số lượng “hào phóng”.

Chính vì thế, rác thải túi nylon mới nhiều, thậm chí bay đầy đường. Hành vi xả túi nylon, ly và chai nhựa bừa bãi không chỉ có người lớn. Rất nhiều trường hợp, phụ huynh gần như không giáo dục con mình về việc hạn chế sử dụng chai nhựa, túi nylon và cấm xả ra môi trường một cách bừa bãi.

Trong khi hệ thống siêu thị tại Việt Nam đang cung cấp túi nylon miễn phí cho người tiêu dùng đến mua hàng thì tại nhiều quốc gia, các siêu thị, cửa hàng không những không cho/tặng hoặc bán túi nylon tại quầy tính tiền, thay vào đó chỉ bán túi giấy.

Một số ít cửa hàng đơn lẻ hoặc hệ thống siêu thị nhỏ và cao cấp ở Việt Nam như A.N, N.A… đã áp dụng quy định không cung cấp túi nylon miễn phí, mà chỉ bán túi giấy cho khách đựng hàng. Tuy nhiên, số lượng cửa hàng và chuỗi như thế rất ít, chiếm tỉ lệ không đáng kể và cũng chỉ tập trung ở phân khúc khách hàng có thu nhập cao. Chính vì thế, tính lan tỏa chưa rộng lớn để giúp nâng cao ý thức cho người tiêu dùng nói chung.

Việc cung cấp miễn phí túi nylon quá dễ dàng nên người tiêu dùng càng có thói quen sử dụng nhiều. Bài học từ những quốc gia đã và đang áp dụng các biện pháp và giải pháp hạn chế túi nylon là đánh vào yếu tố kinh tế. Thuế đối với ngành sản xuất túi nylon khá cao, đặc biệt là khâu phân phối và tiêu dùng.

Tại Việt Nam hiện nay, túi nylon được dùng để đựng đồ có mức giá quá rẻ, chính vì thế khó có thể điều chỉnh mạnh được hành vi tiêu dùng mặt hàng có nguy hại đến môi trường và cũng chẳng khiến người tiêu dùng phải bận lòng tái sử dụng lại.

Lệnh cấm, hay lệnh phạt nếu ban hành và áp dụng từ năm 2026 e rằng hơi muộn, trong khi tại nhiều quốc gia đã cấm từ 10, 15 năm về trước.

Chính vì thế, biện pháp phạt các chuỗi siêu thị cung cấp miễn phí túi nylon cho khách hàng nên được thúc đẩy sớm hơn, không nên chờ tới năm 2026.

Song trước hết, các siêu thị, cửa hàng nên chủ động trong việc tiết giảm sử dụng túi nylon, cụ thể là hạn chế phục vụ miễn phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn