MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên, học sinh phạm pháp

Bạn đọc Nguyễn Đước LDO | 31/12/2023 10:43

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc thanh thiếu niên, trẻ em, đặc biệt là học sinh trong độ tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật, phạm tội.

Thiết nghĩ đã đến lúc cần phải có các giải pháp, biện pháp đồng bộ, nghiêm và mạnh hơn nữa từ các cơ quan chức năng, ban ngành để có thể ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thanh thiếu niên, trẻ vị thành niên, đặc biệt trẻ em là học sinh có hành vi vi phạm pháp luật như hiện nay.

Trong đó cần tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật, đặc biệt là giáo dục pháp luật hình sự nhiều hơn nữa cho các đối tượng là thanh thiếu niên, trẻ em vị thành niên qua nhiều kênh thông tin như hiện nay. Cần chú trọng thay đổi và nâng cao chất lượng, tiết học bộ môn giáo dục công dân trong công tác dạy và học tại trường học đối với học sinh, nhất là đối với học sinh cấp 2, cấp 3.

Tăng cường các tiết học giáo dục công dân về kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, cần chú trọng giảng dạy những bài giảng về đạo đức làm người, sự hiếu thuận của con cái đối với ông bà, cha mẹ và người thân trong gia đình, các hành vi, chủ đề về các loại tội phạm, trong đó có các chủ thể, hành vi tội phạm xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của con người, đặc biệt là các hành vi tội phạm giết người.

Thường xuyên tuyên truyền, kết hợp với cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể... đưa các phiên tòa hình sự giả định vào trong trường học, thiết nghĩ đây cũng là một trong những biện pháp, hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật rất sinh động và có nhiều hiệu quả đối với các em học sinh các cấp như hiện nay trong công tác giáo dục pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ và xử lý mạnh tay đối với các loại hình phim hành động có tính chất bạo lực, đồi trụy, cổ xúy cho hành vi, lối sống ích kỷ, trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục. Bởi lẽ trong thực tế nhiều hành vi phạm tội của thanh thiếu niên, của trẻ vị thành niên, đặc biệt là của học sinh xuất phát từ một trong những nguyên nhân do bị ảnh hưởng, bị tiêm nhiễm bởi thói hư tật xấu, những hình ảnh bạo lực, đồi trụy từ phim ảnh trên internet, từ các trang mạng xã hội...

Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng, để hạn chế đến mức thấp nhất mâu thuẫn, bất hòa giữa cha mẹ và con cái, nhất là các hành vi có thể xảy ra hành vi tội phạm ngay trong chính mỗi gia đình thì cha mẹ cần phải sống tốt, sống lành mạnh và làm gương mẫu cho con cái. Gia đình được coi là tế bào của xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Cha mẹ tuyệt đối không áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của con cái mà chỉ nên làm công tác tư vấn và đưa ra lời khuyên cần thiết, đúng lúc và chính đáng.

Tuyệt đối không sử dụng các hành vi, hành động bạo lực, đòn roi, kể cả và cũng nguy hiểm không kém, đó là hành vi bạo lực về mặt tinh thần như thường xuyên la mắng, chửi rủa con cái. Bởi lẽ việc cha mẹ ông bà và người thân trong gia đình thường xuyên có hành động bạo lực đòn roi, bạo lực về tinh thần khiến con cái có thể uất ức, dẫn đến các hành vi bộc phát, tức thời, thiếu kiềm chế và khó kiểm soát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn