MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự việc tăng điểm thi bất thường sau chấm phúc khảo xảy ra ở Trường THCS Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam. Ảnh: Khánh Linh

Thí sinh tăng điểm bất thường sau chấm phúc khảo: Sở GD&ĐT Hà Nam nói gì?

Khánh Linh - Cao Thơm LDO | 17/06/2024 12:40

Liên quan đến việc hàng chục thí sinh tăng điểm thi bất thường sau kỳ thi kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào lớp 6 tại trường THCS Trần Phú (TP Phủ Lý), Sở GD&ĐT Hà Nam cho hay, đây chỉ là kỳ khảo sát chất lượng thí sinh, do trường tự thực hiện dưới sự giám sát của Phòng GDĐT Phủ Lý.

Sở GD&ĐT Hà Nam nói gì?

Liên quan đến việc nhiều thí sinh tăng điểm bất thường sau phúc khảo tại trường THCS Trần Phú (TP Phủ Lý, Hà Nam), có em tăng từ 0,75 lên 8,75 điểm, sáng 17.6, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Nam cho hay, đây chỉ là kỳ khảo sát chất lượng do trường THCS Trần Phú thực hiện và được sự tham mưu của Phòng GDĐT TP Phủ Lý.

"Do vậy, sự việc sẽ diễn ra theo đúng quy định là nhà trường báo cáo lên Phòng GDĐT, sau đó Phòng mới báo cáo lên Sở.

Hiện tại, chúng tôi đã nắm được sơ bộ về nội dung. Sở đã yêu cầu thực hiện lại các công việc, để đảm bảo chính xác, an toàn tuyệt đối, sau đó sẽ có báo cáo chính thức" - ông Tuấn nói.

Cũng theo người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Hà Nam, ban đầu việc nhầm điểm là do nhầm phách giữa thí sinh này sang thí sinh khác nên dẫn đến việc chênh nhầm điểm số.

Thấy gì từ giải trình của Phòng GDĐT TP Phủ Lý?

Như Lao Động đã đưa tin, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 6 tại Trường THCS Trần Phú, TP Phủ Lý đã xảy ra tình trạng nhầm lẫn điểm nghiêm trọng, khiến hàng chục học sinh bị chênh lệch điểm thi.

Phụ huynh có con tham gia kỳ tuyển sinh lớp 6 tại trường này cho biết: "Ngày 5.6, các con chúng tôi tham dự kỳ thi Kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào lớp 6, Trường THCS Trần Phú năm học 2024 - 2025. Tuy nhiên, khi kết quả trả về không đúng với thực tế bài làm của các con nên một số phụ huynh đã làm đơn phúc khảo".

Theo phụ huynh, ngày 8.6, khi trường công bố kết quả sau phúc khảo, so với điểm ban đầu thì có sự chênh lệch rất lớn.

Sau khi có phản ánh của phụ huynh, hội đồng thi đã tổ chức chấm lại tất cả các bài thi ở các môn thi.

Theo đó, tại phòng thi số 4, kết quả công bố đợt 1, có thí sinh môn Toán đạt 6,5, tuy nhiên, sau chấm phúc khảo chỉ đạt 2,75 điểm.

Hay thí sinh B.T.B, kết quả chấm đợt 1 chỉ đạt 1,25 môn Toán nhưng sau khi phúc khảo lại đạt 6,5.

Đáng nói, tại phòng thi số 6, theo kết quả chấm đợt 1, thí sinh N.T.D đạt 8,75 môn Toán, nhưng sau khi chấm lại chỉ đạt 0,75 điểm.

Theo ông Trịnh Xuân Thắng - Trư­ởng phòng GDĐT thành phố Phủ Lý cho hay, do người thiết lập bảng nhập điểm đặt sai công thức tính điểm xét tuyển và tổ khớp phách lên điểm đã khớp phách nhầm.

Số phách bị ghép nhầm từ bài này sang bài khác trong cùng phòng là của 81 bài kiểm tra trên 6 phòng thi môn Toán.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, việc chênh lệch điểm không diễn ra đồng bộ mà chỉ ở một số cá nhân thí sinh.

Điều này vẫn khiến dư luận đưa ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch của kỳ thi này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn