MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người cho rằng, hàng rào lan can cầu Đại An rất phi thẩm mỹ. Ảnh: H.T

Tiền dân đâu phải… "tiền chùa"

LÊ PHI LONG LDO | 22/04/2022 10:45
Những ngày qua, hình ảnh trang trí dọc lan can trên cầu Đại An (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Được biết, đây là dự án có tổng vốn đầu tư là 1,5 tỉ đồng.

Vì sao công trình làm đẹp mà lại bị nhiều người chê bai như thế? Là vì dọc hai bên lan can cầu được lắp đặt thêm lớp hàng rào sắt cao khoảng 1,5m, có đầu phía trên hơi gấp khúc, chĩa ra phía hồ nước tạo nên hình dạng kỳ quái. Nhiều người cho rằng, hình ảnh trang trí này rất phản cảm, nhất là trên trục đường đẹp nhất thành phố Đông Hà.

Điều lạ lùng là cơ quan chức năng chỉ lên tiếng sau khi báo chí và mạng xã hội phản ánh. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trên tuyến đường trung tâm thành phố nhưng sự việc chỉ được phát hiện khi đã… gần xong.

Lạ lùng hơn nữa, đó là khi sự việc ồn ào, kiểm tra mới thấy là công trình trên… chưa được cấp phép, và khi đó cơ quan chức năng mới đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công .

Cầu Đại An sau khi được trang trí thêm các thanh inox hai bên lan can. Ảnh: H.T

Hiện Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP. Đông Hà yêu cầu tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện đã lắp đặt trên cầu và đường đầu cầu, hoàn trả về hiện trạng ban đầu; yêu cầu điều chỉnh, lựa chọn phương án để đảm bảo tính thẩm mỹ và đảm bảo an toàn kết cấu công trình cầu Đại An.

Ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND TP.Đồng Hà nói: “Công trình trang trí, làm đẹp, đối tượng hưởng thụ là người dân. Làm đẹp mà như cái gai thì không được nên chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế. Sẽ cầu thị, lắng nghe để làm đúng, hợp lý”.

Rõ ràng trong câu chuyện này, ngoài vấn đề thẩm mỹ gây phản ánh mạnh mẽ của dư luận thì công tác quản lý nhà nước có rất nhiều vấn đề.

Ông Hồ Sỹ Trung cho biết, sẽ tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm của Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP. Đông Hà - chủ đầu tư của công trình này - vì thực hiện thi công khi chưa được Sở GTVT cấp phép. 

Như vậy chưa đủ, vì ngoài trách nhiệm của Trung tâm trên, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn ra sao? Một công trình nằm ngay giữa tuyến đường trung tâm thành phố chứ đâu phải “cây kim” mà cơ quan chức năng không biết là làm khi chưa được cấp phép.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành mới đây đã đề ra mục tiêu năm nay tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế đất nước. 

Theo đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời đã đưa ra nhóm các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực, trong đó có việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công… 

Để thực hiện được mục tiêu trên, không thể để xảy ra tình trạng lãng phí trong thu chi, coi ngân sách là “tiền chùa”, lãng phí do chi sai mục đích, chi phục vụ bệnh thành tích. 

Vì vậy, cần phải xác định rõ trách nhiệm trong sự việc này. Thi công rất tốn kinh phí, tháo dỡ cũng phải tốn kinh phí, tiền của dân không thể lãng phí một cách tắc trách như vậy được!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn